Becamex Bình Dương vô địch Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2

U13 Becamex Bình Dương giành ngôi vô địch giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản
U13 Becamex Bình Dương giành ngôi vô địch giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản
TPO - Giải bóng đá quốc tế U13 Việt - Nhật 2019 đã kết thúc tại Bình Dương với những kết quả tích cực, ghi nhận sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Vượt qua đội bóng trẻ của CLB nổi tiếng Kawasaki Frontale của Nhật Bản, đội bóng trẻ của chủ nhà Becamex Bình Dương đã lên ngôi vô địch giải bóng đá quốc tế U13 Việt – Nhật lần 2-2019.

Ở vòng bán kết, Nhật Bản chiếm ưu thế với việc có đến 3 đội U.13 góp mặt, bao gồm Jubilo Iwata, Kawasaki Frontale và Gamba Osaka, U.13 Bình Dương là đội duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất giải. Đội bóng trẻ của bóng đá Việt Nam đã vượt qua Jubilo Iwata 2-0 ở trận bán kết 1, trong khi đó Kawasaki Frontale thắng sít sao đội đồng hương Gama Osaka 1-0 ở bán kết 2.

Becamex Bình Dương vô địch Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 ảnh 1 Các đội bóng tham dự Giải bóng đá Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản

Là sân chơi dành cho cầu thủ trẻ nên Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản chia thành nhiều trận đấu trong một ngày, nhằm giúp các em có điều kiện cọ xát càng nhiều càng tốt.

Khởi đầu không quá ấn tượng, nhưng đội bóng trẻ của chủ nhà B.Bình Dương càng đá càng hay và sáng nay (22/12), họ đã lên ngôi vô địch sau khi thắng đội bóng trẻ Kawasaki Frontale đến từ Nhật Bản với kết quả 2-1. Trước, đó ở trận tranh hạng 3, đội U13 của Gamba Osaka đã giành chiến thắng 3-1 trước người đồng hương Jubilo Iwata.

Khá ngạc nhiên khi đội U13 PVF có sự khởi đầu rất ấn tượng ở ngày khai mạc, nhưng cuối cùng họ chỉ xếp ở vị trí thứ 5 của giải, trong lúc đương kim vô địch mùa trước là Tokyu S Reyes về đích ở vị trí thứ 6. Hai đội bóng trẻ của SHB Đà Nẵng và Hà Nội chia nhau hai thứ hạng 7 và 8.

Ở giải thưởng cá nhân, cầu thủ Cao Hoàng Hải của B.Bình Dương giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”, trong lúc “Thủ môn xuất sắc nhất” thuộc về Haruto Kodan (Gamba Osaka). Riêng 2 cầu thủ Nguyễn Đăng Huy (B.Bình Dương) và Nguyễn Gia Huy (PVF) chia nhau giải thưởng “Vua phá lưới” khi mỗi em ghi được 4 bàn.

Becamex Bình Dương vô địch Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 ảnh 2 Một pha tranh bóng của các cầu thủ U13 Giải bóng đá Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản
Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra trận giao hữu giữa 2 đội tuyển chọn Việt Nam – Nhật Bản. Trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn và gay cấn, đội bóng trẻ Nhật Bản là người dẫn bàn trước khi hiệp 2 trở lại, nhưng ngay phút cuối trận chủ nhà Việt Nam đã cân bằng 1-1, qua đó trận đấu phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu 11m. Ở loạt đá luân lưu, đội chủ nhà đã thực hiện thành công cả 3 cú sút luân lưu, trong lúc các cầu thủ trẻ Nhật Bản lại sút hỏng cả 3 quả, nên chiến thắng đã thuộc về đội bóng tuyển chọn U13 Việt Nam. Nhận xét sau giải đấu, HLV trưởng Philippe Troussier của đội tuyển U19 Việt Nam đã chia sẻ: “Với tư cách là một HLV, tôi không muốn nêu tên bất kỳ một cá nhân nổi trội nào. Tuy nhiên, qua giải tôi nhận thấy có nhiều gương mặt trẻ của bóng đá có tố chất rất đặc biệt và khả năng sẽ là những tuyển thủ của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Quan trọng là họ tiếp tục nỗ lực và trau dồi năng lực, cũng như theo đuổi niềm đam mê của mình đến tận cùng”. Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản 2 năm 2019 đã khép lại trong Lễ bế mạc chiều 22/12/2019 diễn ra tại Sân vận động Thành phố mới Bình Dương. Giải đấu lần thứ 2 được tổ chức thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Ban tổ chức Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản mong muốn tiếp tục xây dựng giải này trở thành một giải đấu truyền thống, nhằm kết nối lâu dài giữa bóng đá Nhật Bản với nền bóng đá Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.