Bé trai 6 tuổi bị cha dượng đánh bầm dập, gãy tay chân

Một bé trai 6 tuổi đã bị cha dượng đánh gãy chân tay và bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể, hiện cháu bé đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Tối 4/11, Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM, cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) để làm rõ hành vi đánh đập cháu Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, con riêng của vợ) đến gãy tay chân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h tối cùng ngày, chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, mẹ của bé Hiếu) nhận được điện thoại của Hiếu thông báo cháu đã bị cha dượng đánh gãy tay chân và đang rất đau đớn.

Nhận được tin, chị Liên đang bán hàng ở đường Tên Lửa (quận Bình Tân) đã tức tốc chạy về nhà xem sao.

Khi chị Liên về đến nhà thì thấy cháu Hiếu bị thương khắp người, hai tay bên trái, phải và chân phải bị gãy. Lúc này, kẻ gây ra các thương tích cho bé Hiếu là Nguyễn Tấn Sĩ vẫn đang ngồi ở nhà. Lo lắng cho con, chị Liên yêu cầu Sĩ phải lấy xe gắn máy chở Hiếu đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu.

Bé trai 6 tuổi bị cha dượng đánh bầm dập, gãy tay chân ảnh 1

Vùng mặt bé Hiếu cũng đầy thương tích.

Hay tin Hiếu bị cha dượng bạo hành, người dân đã gọi điện báo công an. Khi Sĩ vừa đưa Hiếu vào Bệnh viện quận 6 cấp cứu và đang có ý định bỏ trốn thì Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đã có mặt mời Sĩ về trụ sở để làm rõ.

Tại Công an phường Bình Trị Đông, Sĩ đã thừa nhận hành vi đánh đập đối với bé Hiếu. Hiện Công an cũng đang lấy lời khai của chị Trần Ngọc Liên để củng cố, lập hồ sơ chuyển lên công an quận Bình Tân xử lý Sĩ theo thẩm quyền.

Bé trai 6 tuổi bị cha dượng đánh bầm dập, gãy tay chân ảnh 2 Công an có mặt lấy lời khai chị Liên ngay tại bệnh viện quận 6.
Theo chẩn đoán của Bệnh viện quận 6, bé Hiếu bị gãy xương cánh tay trái, gãy xương cẳng chân phải và gãy xương bàn tay phải, ngoài ra nạn nhân còn bị một số vết thương trên thân thể.
   

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ của Bệnh viện quận 6 đã băng bó các vết thương và nẹp chân, tay cho bé Hiếu. Do tình trạng của nạn nhân khá nghiêm trọng nên Bệnh viện quận 6 đã chuyển bé Hiếu đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Bé trai 6 tuổi bị cha dượng đánh bầm dập, gãy tay chân ảnh 3 Đến hơn 21h tối 4/11, Bệnh viện quận 6 đã chuyển bé Hiếu lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị
Chị Liên cho biết, Hiếu là con riêng của chị và chồng trước đã ly dị. Cách đây 2 năm, chị có tình cảm và sống như vợ chồng với Sĩ. Cũng theo chị Liên thì Sĩ đã nhiều lần đánh đập bé Hiếu vì bé không nghe lời Sĩ.  

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG