Bê tông đổ sập, 3 người thương vong

Bê tông đổ sập, 3 người thương vong
TPO – Đến rạng sáng nay, 22/8, lực lượng cứu hộ bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Hữu Trí (28 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TPHCM) cho gia đình, sau khi đưa anh ra khỏi đống bê tông đổ nát.
Căn nhà nơi xảy ra tai nạn lao động
Căn nhà nơi xảy ra tai nạn lao động.

Trước đó, chiều 21/8, khi các công nhân đang thi công công trình nhà ở tại tổ 7, ấp 4, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TPHCM), thì bất ngờ tấm đan bê tông phía trên đổ xuống, đè lên anh Nguyễn Hữu Trí, khiến anh tử vong.

Phần tấm đan bị sập đè chết người
Phần tấm đan bị sập đè chết người.

Hai công nhân khác là Nguyễn Văn Thòn (ngụ huyện Củ Chi) và Phạm Phú Phi (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) hoảng sợ, nhảy từ độ cao khoảng 10 mét xuống đất bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đội cứu nạn cứu hộ tới mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài
Đội cứu nạn cứu hộ tới mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Căn nhà xảy ra tai nạn do ông Hà Văn Sáng làm chủ, đang thi công phần thô. Tấm đan bê tông bị sập dài khoảng 10 mét, ngang 1 mét, nặng hàng tấn đè lên người anh Trí. Người dân không thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Sau đó, lực lượng chức năng phải điều một xe cẩu đến hiện trường để được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.