Bé có nhiều biểu hiện lạ do mẹ dùng thuốc tránh thai

Bé có nhiều biểu hiện lạ do mẹ dùng thuốc tránh thai
TPO - Em có sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp loại hai viên nhưng em mới uống một viên đầu tiên. Sau đó khoảng hơn nửa tiếng, bé nhà em (20 tháng) đòi bú.

Em cho cháu bú và sáng hôm sau cháu bị nôn, không sốt. Bác sĩ bảo cháu bị rối loạn tiêu hoá nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba, cháu vẫn thường xuyên quấy khóc, không chơi ngoan như mọi khi, đêm thường khóc đòi uống nước. Liệu đây có phải tác dụng phụ con em gặp phải do em dùng thuốc tránh thai khẩn cấp không ạ? Nếu đúng như vậy, em phải xử trí thế nào thưa bác sỹ. Em xin chân thành cảm ơn bác sĩ!" (Hà Linh)

Bé có nhiều biểu hiện lạ do mẹ dùng thuốc tránh thai ảnh 1

Trả lời:

Chào bạn!

Vì bạn không nói rõ tên thuốc nên bác sĩ không thể tư vấn cụ thể cho bạn được.Tuy nhiên, phần lớn các loại thuốc tránh thai khẩn cấp đều bài tiết ra sữa mẹ. Do đó, thuốc tránh thai khẩn cấp được khuyến cáo không dùng cho các bà mẹ đang cho con bú. Thời gian bán thải của mỗi loại thuốc khác nhau, tuy nhiên, bạn cho con bú sau nửa tiếng, đó là thời gian đủ để hoạt chất trong thuốc bài tiết qua sữa mẹ. Thành phần của thuốc tranh thai là các hormon sinh dục nữ, thường có 2 loại: Loại chỉ có Progestin hoặc hormon cạnh tranh với Progestin (có tính chất gần giống Progestin) và loại phối hợp Estrogen và Progestin.

Bé có nhiều biểu hiện lạ do mẹ dùng thuốc tránh thai ảnh 2

Các nhà sản xuất khuyến cáo với loại chỉ chứa Progestin, người dùng nên uống ngay sau khi đã cho con bú và tránh cho bé bú sau khi uống. Đối với loại chứa chất kháng Progesterone, bạn nên ngừng cho con bú trong khoảng 3 đến 4 ngày sau khi uống thuốc để đảm bảo an toàn cho bé. Theo một nghiên cứu, hormone gây giảm một lượng nhỏ Lactose, Nitrogen và Protein trong thành phần của sữa mẹ, gây nên tính hay quấy ở trẻ. Tuy nhiên, khi ngừng dùng thuốc, bạn sẽ thấy những cải thiện đáng kể ở trẻ.

Hiện tại, nếu bạn vẫn cho bé bú ở ngày thứ ba, rất có thể thuốc vẫn đào thải qua sữa mẹ, làm bé bị rối loạn tiêu hóa. Bạn nên tạm dừng cho bé bú và theo dõi. Nếu bé không có biểu hiện nguy hiểm như đi ngoài, mất nước... bạn có thể cho bé bú lại vào ngày thứ năm. Nếu bé có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, bạn nên đưa bé đến gặp bác sỹ để được kiểm tra kịp thời.

Bác sỹ Uông Thành

Đơn vị tư vấn chuyên môn:

Website: www.methongthai.vn

Email: tuvan@methongthai.vn

Số điện thoại: 04.628.151.22/ 0943.48.49.50

Địa chỉ: Phòng 2203 nhà 24T2 đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.