Bê bối tài chính mang tên Carla Bruni

Bê bối tài chính mang tên Carla Bruni
TP - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường tranh cử tổng thống Pháp khi bà Carla Bruni, phu nhân của ông đang phải đối mặt với một vụ bê bối gây chấn động tới mức đã được mệnh danh là vụ “Carlagate”.

> Nóng quanh đứa trẻ quyền lực nước Pháp

Vợ chồng tổng thống Pháp trong dịp nghỉ lễ
Vợ chồng tổng thống Pháp trong dịp nghỉ lễ.

Theo khẳng định của phe đối lập, bà Carla đã phung phí tiền bạc của một Quỹ từ thiện quốc tế chuyên đấu tranh chống bệnh AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét. Cụ thể, Quỹ từ thiện quốc tế có trụ sở đặt ở Geneve đã chuyển 3,5 triệu USD vào tài khoản của một tổ chức tư nhân ở Pháp do bà Carla quản lý.

Nhưng số tiền đó lại được sử dụng để “thu hút sự chú ý của dư luận xã hội vào vấn đề virus HIV truyền từ người mẹ sang đứa con”, tức là sử dụng sai mục đích.

Quỹ từ thiện quốc tế nói trên là cơ quan lớn nhất thế giới chuyên tài trợ cho các chương trình chống bệnh AIDS và do các chính phủ Phương Tây cung cấp tài chính. Ban lãnh đạo Quỹ đã chính thức xác nhận không hề chuyển một xu nào cho tổ chức của bà Carla Sarkozy.

Nhưng các nhà báo lại khẳng định điều ngược lại. Theo phát hiện của họ, Quỹ quốc tế quả thật đã làm theo đề nghị của bà Carla Bruni là chuyển tiền cho một vài công ty của một người bạn của bà. Hơn thế nữa, việc chuyển tiền này tiến hành một cách bất hợp pháp, không thực hiện theo nguyên tắc đấu thầu.

Người bạn của bà Carla Bruni mà báo chí Pháp nói đến là một nhạc sĩ. Ông là người làm chứng tại lễ cưới của hai ông bà Sarkozy. Ông cũng là cố vấn chính của bà Carla Bruni trong tổ chức từ thiện của bà và thậm chí có cả văn phòng riêng trong Điện Elysée.

Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà phân tích, vụ tấn công vào phu nhân Tổng thống Sarkozy về thực chất là “hành động chiến sự” đầu tiên trong năm 2012 của phe đối lập nhằm chống ông Sarkozy.

Không phải ngẫn nhiên vụ việc bùng lên đúng vào thời điểm ứng viên Tổng thống chính của phe đối lập - ông Francois Hollande thuộc đảng Xã hội - bắt đầu bị mất điểm trong cuộc chạy đua vào Điện Elysée. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Hollande đang mất dần sức hấp dẫn đối với cử tri và chỉ số tín nhiệm của ông vào đầu năm nay đã sụt giảm liền một lúc 5 điểm và chỉ còn ở mức 44%.

Tuy chỉ số tín nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Sarkozy chỉ là 31% nhưng ông đang chuyển sang giai đoạn tích cực trong cuộc vận động tranh cử của mình. Bởi vậy, xu hướng chung hoàn toàn có thể đảo ngược và đây là điều phe đối lập e ngại hơn hết.

Nhưng nếu họ thành công trong những vụ việc như vụ Carlagate hiện nay thì chắc chắn Tổng thống Sarkozy sẽ còn phải đương đầu với nhiều vụ việc khác và không loại trừ khả năng ông sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế Tổng thống của mình trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4 năm nay.

Hạnh Lê
Theo Reuters, Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG