Bé bị cắt nhầm bàng quang xuất viện

Bé bị cắt nhầm bàng quang xuất viện
> Cảnh cáo bác sĩ mổ chính cắt nhầm bàng quang bé 21 tháng tuổi

> Cảnh cáo bác sĩ mổ chính cắt nhầm bàng quang bé 21 tháng tuổi

Bé T.A.Đ. (21 tháng tuổi), nạn nhân ca mổ khắc phục thoát vị bẹn nhưng lại bị cắt nhầm bàng quang tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) đã được Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho xuất viện chiều 6-12.

Trao tiền giúp đỡ cha mẹ bé - Ảnh: Tuổi Trẻ
Trao tiền giúp đỡ cha mẹ bé - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Bệnh viện Cam Ranh đã đưa xe và cán bộ y tế vào TPHCM đưa bé về nhà ở tổ dân phố Nghĩa Quý, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh. Được tin bé xuất viện, rất đông bà con chòm xóm đến nhà bé an ủi, động viên thăm hỏi.

Ông Trần Mai, cha bé, cho biết trước ngày xuất viện, PGS, TS Lê Tấn Sơn - trưởng khoa niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 -đã gặp gỡ gia đình, giải thích cơ bản vết mổ và lỗ thoát tiểu tạm ở bụng bé (phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 2) đã ổn định nên có thể cho xuất viện.

Ông căn dặn gia đình về nhà chăm sóc, bồi dưỡng bé thật tốt, để đủ sức khỏe cho ca phẫu thuật cuối cùng tái tạo bàng quang. Trước mắt, hằng tháng gia đình phải đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 tái khám.

Biết tin bé đã về nhà, sáng 7-12 Bệnh viện Cam Ranh cử phó giám đốc Lê Thành Trung cùng điều dưỡng viên Lê Thị Diện đến thăm hỏi, động viên an ủi.

Giám đốc Công ty CP thương mại & du lịch Quốc tế (Khánh Hòa) Nguyễn Xuân Thùy và chủ DNTN nhà hàng Như Ngọc (Khánh Hòa) Phạm Văn Đoàn đã nhờ các phóng viên chuyển đến gia đình bé tiền giúp đỡ chạy chữa.

Theo ghi nhận của các phóng viên, hiện bé còn khá yếu, phải đeo bỉm hứng nước tiểu 24/24 giờ, gia cảnh cha mẹ bé rất khó khắn, thậm chí không có nổi bộ bàn ghế ăn cơm, tiếp khách.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.