Bé 3 tháng tuổi hỏng mắt vì chụp ảnh bật đèn flash

Mắt của bé 3 tháng tuổi bị mù vì chụp ảnh bật đèn flash ở khoảng cách quá gần.
Mắt của bé 3 tháng tuổi bị mù vì chụp ảnh bật đèn flash ở khoảng cách quá gần.
TPO - Theo Dailymail hôm 28/7, một bé trai mới 3 tháng tuổi đã bị mù mắt khi bạn của gia đình quên không tắt đèn flash khi chụp ảnh cận mặt bé.

Các bác sỹ cho biết, em bé (giấu tên) chịu tổn thương nghiêm trọng không thể khắc phục được do đèn flash của máy ảnh gây ra. Khi chụp, máy ảnh chỉ cách mặt em bé có 10 cm.

Theo People’s Daily Online, bố mẹ em nhận thấy tầm nhìn của em bé có vấn đề ngay sau khi bức ảnh được chụp. Sau vụ việc, em bé bị giảm thị lực ở mắt trái và mắt phải bị mù. Tổn thương được cho là vĩnh viễn và không thể cứu chữa bằng phẫu thuật.

Đèn flash quá mạnh gây tổn thương nghiêm trọng điểm vàng. Đây là một bộ phận hội tụ các tia sáng ở mắt.

Bé 3 tháng tuổi hỏng mắt vì chụp ảnh bật đèn flash ảnh 1

Điểm vàng bị tổn thương nặng nề do đèn flash

Tổn thương điểm vàng có thể dẫn đến mất thị lực vùng trung tâm. Điểm vàng của mắt sẽ chỉ phát triển đầy đủ nhất khi trẻ lên 4 tuổi, do đó trẻ em rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù theo phản xạ, bé nhắm mắt lại ngay sau khi tiếp xúc với ánh sáng, nhưng chỉ vài phần nghìn giây ánh sáng cũng có thể gây tổn thương vĩnh viễn.

Chuyên gia nói thêm, cha mẹ cũng nên thận trọng với ánh đèn phòng tắm khi tắm cho trẻ. Hiện vẫn chưa rõ bạn của gia đình nạn nhân có phải đối mặt với pháp lý sau vụ việc này hay không.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG