Bayern hủy diệt Barca với tỉ số không tưởng 8-2

Bayern "hủy diệt" Barca để vào bán kết Champions League
Bayern "hủy diệt" Barca để vào bán kết Champions League
TPO - Bayern Munich đã có màn trình diễn đỉnh cao, vùi dập Barcelona để giành vé vào bán kết Champions League mùa này.

Ở trận tứ kết Champions League rạng sáng nay, Bayern Munich đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Barcelona. Ở trận này, Bayern không có sự phục vụ của Pavard vì chấn thương, nhưng họ có sự trở lại của Thiago. HLV Hansi Flick sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với bất ngờ nhỏ khi Ivan Perisic được đá chính thay vì Kingsley Coman.

Trong khi đó, Barcelona có lực lượng mạnh nhất nhưng HLV Quique Setién quyết định từ bỏ sơ đồ 4-3-3 để dùng 4-4-2 với hàng tiền vệ kim cương. “Bom tấn” Antoine Griezmann và Ousmane Dembele đều phải ngồi ngoài, trong khi Arturo Vidal và Sergi Roberto ra sân ngay từ đầu. Mục đích của Barca rất rõ ràng, họ muốn có thêm quân số ở tuyến giữa nhằm chiếm quyền kiểm soát bóng.

 Tuy vậy, kế hoạch của Barca sớm phá sản. Ngay ở phút thứ 4, Bayern phản công đẹp mắt, Lewandowski làm tường cho Muller sút bóng tung lưới Ter Stegen mở tỉ số trận đấu. Cho dù David Alaba đá phản lưới giúp Barca gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 3 phút, nhưng điều đó không đủ giúp Barca có được thế trận.

Trước sức ép của Bayern, các cầu thủ Barca thay nhau mắc sai lầm. Phút 22, Roberto mất bóng ở phần sân nhà, Gnabry lập tức kiến tạo cho Perisic thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Bayern. Phút 28, đến lượt Gnabry trực tiếp lập công. Sau 2 đường chuyền của Thiago và Leon Goretzka, tiền đạo cánh người Đức đã đối mặt với Ter Stegen và dễ dàng ghi bàn.

Bayern hủy diệt Barca với tỉ số không tưởng 8-2 ảnh 1 Gnabry ăn mừng bàn thắng.
Cơn ác mộng của Barca trong hiệp 1 chưa dừng lại ở đó. Phút 31, hàng thủ của họ một lần nữa bị xuyên thủng. Semedo để mất bóng ngay trước đường biên ngang, Perisic tạt bóng vào trong không thành công, nhưng Kimmich kịp đỡ bóng và căng ngang cho Muller ghi bàn ở cự ly gần.  Sau giờ nghỉ, HLV Setien quyết định tung Griezmann vào sân thay Roberto, Barca trở lại sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Sự thay đổi này không mang lại hiệu ứng đáng kể cho dù Bayern chủ động đá chậm và nhường thế trận lại cho Barca. Phải đến phút 57, đội bóng xứ Catalan mới có bàn gỡ thứ 2. Từ tính huống tấn công nhanh bên trái, Suarez dùng động tác giả vượt qua Boateng trước khi sút bóng chìm hạ Neuer. Tuy vậy, hy vọng mới le lói của Barca nhanh chóng bị Bayern, hay chính xác là Alphonso Davies dập tắt. Phút 63, hậu vệ 19 tuổi người Canada đi bóng vượt qua một loạt hậu vệ Barca trước khi chuyền “dọn cỗ” cho Kimmich ghi bàn vào lưới trống, nâng tỉ số lên 5-2 cho Bayern.
Bayern hủy diệt Barca với tỉ số không tưởng 8-2 ảnh 2 Kimmich dập tắt hy vọng của Barca
Phút 70, HLV Setien tiếp tục tăng cường hàng công bằng cách tung tài năng trẻ Ansu Fati vào thay Sergio Busquets. Trong khi đó, Bayern cũng lần lượt tung Coman, Coutinho và trung vệ Niklas Sule vào sân thay Perisic, Gnabry và Boateng nhằm giữ sức cho trận tiếp theo. Những phút cuối trận, Barca dồn lên tấn công trong vô vọng và phải trả giá đắt vì hàng thủ lỏng lẻo. Phút 82, Coutinho thoát xuống bên cánh trái trước khi tạt bóng vừa tầm cho Lewandowski đánh đầu cận thành, ghi bàn thứ 6 trong Bayern.
Bayern hủy diệt Barca với tỉ số không tưởng 8-2 ảnh 3 Lewandowski có bàn thứ 14 ở Champions League.
Chỉ 3 phút sau, đích thân Coutinho sút tung lưới đội bóng đang giữ quyền sở hữu anh. Từ pha tấn công chớp nhoáng ở trung lộ, tiền vệ người Brazil khéo léo sút bóng qua háng Pique khiến Ter Stegen không có cơ hội cản phá. Phút 89, vẫn là Coutinho tiếp tục sát muối vào nỗi đau của Barca. Số 10 tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm Barca để ghi bàn ấn định chiến thắng 8-2 cho Bayern. Vùi dập Barca với tỉ số không tưởng, Bayern thẳng tiến vào bán kết và khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Man City và Lyon.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.