Bảy quốc gia đưa ‘bóng hồng’ bay vào không gian

Bảy quốc gia đưa ‘bóng hồng’ bay vào không gian
TPO – Việc Trung Quốc cử nữ phi hành gia đầu tiên trên tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9 một lần nữa cho thấy sức mạnh của “bóng hồng” có thể chinh phục không gian.

> Hình ảnh mới nhất về tàu vũ trụ Thần Châu 9

Dưới đây là những nữ phi hành đến từ bảy quốc gia trên thế giới bay vào không gian:

1. Nga: Vladimirovna Tereshkova

Nữ phi hành gia người Liên Xô sinh năm 1937 thực hiện chuyến bay vào vũ trụ ngày 16-6-1963. Bà đã có mặt trên con tàu vũ trụ Vostok 6 bay quanh quỹ đạo Trái đất gần 3 ngày
Nữ phi hành gia người Liên Xô cũ sinh năm 1937, thực hiện chuyến bay vào vũ trụ ngày 16-6-1963. Bà đã có mặt trên con tàu vũ trụ Vostok 6 bay quanh quỹ đạo Trái đất gần ba ngày.

Svetlana Savitskaya

Bà là nữ phi hành gia thứ hai của Nga tham gia chuyến bay trên tàu vũ trụ Soyuz T-7 vào năm 1982 và là người phụ nữ đầu tiên đi bộ trong không gian trong khoảng thời gian 3 giờ 35 phút
Bà là nữ phi hành gia thứ hai của Nga tham gia chuyến bay trên tàu vũ trụ Soyuz T-7 vào năm 1982 và là phụ nữ đầu tiên đi bộ trong không gian trong khoảng thời gian 3 giờ 35 phút.

2. Mỹ: Sally Kristen Ride

Nữ phi hành gia đầu tiên của Mỹ đã bay vào không gian trên tàu con thoi Challenger khi cô 32 tuổi. Chuyến bay thực hiện ngày 18-6-1983 và đưa lại thành công cho lĩnh vực vũ trụ không gian Mỹ
Nữ phi hành gia đầu tiên của Mỹ bay vào không gian trên tàu con thoi Challenger khi 32 tuổi. Chuyến bay ngày 18-6-1983, đưa lại thành công cho lĩnh vực vũ trụ không gian Mỹ.

Shannon Matilda Well Lucid

Bà là nữ phi hành gia nước Mỹ bay vào không gian năm 1996 và có 179 ngày làm việc trên trạm vũ trụ MIR. Bà cũng đã tham gia một số chuyến bay vào không gian trên các tàu con thoi khác như Discovery, Atlantis và Columbia
Bà là nữ phi hành gia nước Mỹ bay vào không gian năm 1996 và có 179 ngày làm việc trên trạm vũ trụ MIR. Bà cũng đã tham gia một số chuyến bay vào không gian trên các tàu con thoi khác như Discovery, Atlantis và Columbia.

Eileen Marie Collins

Nữ phi hành gia người Mỹ lần đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1995 và đã làm việc trên không gian trong vòng 38 ngày 8 giờ. Sau đó, bà cũng tham gia vào một số chuyến bay khác như tàu con thoi tương tự tàu mà bà Shannon Matilda Well Lucid đã bay
Nữ phi hành gia người Mỹ lần đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1995 và đã làm việc trên không gian trong 38 ngày 8 giờ. Sau đó, bà cũng tham gia vào một số chuyến bay khác như tàu con thoi tương tự tàu mà bà Shannon Matilda Well Lucid đã bay.

3. Canada: Roberta Bondar

Nữ phi hành gia người Canada bay vào không gian trên tàu con thoi Discovery của NASA và làm việc trong phòng thí nghiệm không gian trong một tuần vào tháng một năm 1992
Nữ phi hành gia người Canada bay vào không gian trên tàu con thoi Discovery của NASA và làm việc trong phòng thí nghiệm không gian trong một tuần vào tháng một năm 1992.

4. Nhật Bản: Chiaki Mukai

Nữ phi hành gia kiêm bác sĩ người Nhật Bản này là người phụ nữ đầu tiên của nước này bay vào vũ trụ trên ràu vũ trụ Columbia STS-65 thực hiện năm 1994 và một chuyến bay khác vào năm 1998. Bà đã làm việc trong 23 ngày trên vũ trụ trong cả hai lần bay
Nữ phi hành gia kiêm bác sĩ người Nhật Bản này là người phụ nữ đầu tiên của nước này bay vào không gian trên tàu vũ trụ Columbia STS-65 thực hiện năm 1994 và một chuyến bay khác vào năm 1998. Bà đã làm việc trong 23 ngày trên vũ trụ trong cả hai lần bay.

5. Pháp: Claudie Haigneré

Nữ phi hành gia kiêm bác sĩ và chính trị gia là người phụ nữ đại diện cho nước Pháp bay vào vũ trụ vào năm 1996 và làm việc trong vòng 16 ngày. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên của châu Âu bay vào trạm không gian quốc tế ISS năm 2001
Nữ phi hành gia kiêm bác sĩ và chính trị gia là người phụ nữ đại diện cho nước Pháp bay vào vũ trụ vào năm 1996, làm việc trong vòng 16 ngày. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên của châu Âu bay vào trạm không gian quốc tế ISS năm 2001.

6. Hàn Quốc: Yi So-Yeon

Cô gái xinh đệp của Hàn Quốc lần đầu tiên bay vào ISS trên tàu Soyuz TMA-12 của Nga vào năm 2008. Cô cũng là nữ phi hành gia thứ hai vinh dự được bay vào không gian sau bà Chiaki Mukai (Nhật Bản)
Cô gái xinh đẹp của Hàn Quốc lần đầu tiên bay lên ISS trên tàu Soyuz TMA-12 của Nga vào năm 2008. Cô cũng là nữ phi hành gia thứ hai vinh dự được bay vào không gian sau bà Chiaki Mukai (Nhật Bản).

7. Trung Quốc: Li Yang

Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc đang cùng nhóm phi hành đoàn điều khiển tàu vũ trụ Thần Châu 9 bay vào không gian vào ngày 16-6 vừa qua
Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc đang cùng nhóm phi hành đoàn điều khiển tàu vũ trụ Thần Châu 9 bay vào không gian vào ngày 16-6-2012.

Nguyễn Thủy
Theo Beijingshot.com

Theo Dịch
MỚI - NÓNG