Bắt trùm giang hồ đất Mỏ

Bắt trùm giang hồ đất Mỏ
Trần Quốc Dũng (tức Dũng "Phương”) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt lúc 20 giờ ngày 19/6, khi đang trốn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

> Giang hồ đất Mỏ và cuộc chiến 'vàng đen'

Dũng “Phương” (37 tuổi, trú tại tổ 29, khu Đông Tiến 2, P.Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả), được coi là một “trùm giang hồ” ở TP.Cẩm Phả, bị bắt vì hành vi cùng đàn em gây thương tích cho người khác. Ngoài ra, theo một cán bộ điều tra, Dũng "Phương" sẽ bị điều tra vì có liên quan đến hàng loạt các hành vi phạm pháp khác như trộm cắp than, tiêu thụ than ăn cắp, sử dụng ma túy trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Dũng có 2 tiền án và nhiều tiền sự. Từ năm 2009, sau khi mãn hạn tù, Dũng làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần và đầu tư phát triển Phú Thái (tháng 7.2011 đổi tên thành Công ty CP đầu tư phát triển Quốc Dũng) hoạt động kinh doanh 41 ngành nghề khác nhau. Theo thông tin ban đầu từ công an, Dũng dùng vỏ bọc của công ty để hoạt động phạm pháp như tổ chức trộm cắp than; mua gom trái phép than và dầu thải từ các nguồn… Dũng quy tụ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự và trang bị các loại hung khí nguy hiểm (dao, kiếm, súng bắn đạn ghém...) nhằm thực hiện các vụ giải quyết tranh chấp, đe dọa, đánh dằn mặt các đối thủ...

Từ tháng 6.2012 đến nay, lợi dụng việc được phép đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý đền Vạ Giếng và trông coi, bảo vệ Hang Quan thuộc địa bàn xã Thắng Lợi, H.Vân Đồn, Dũng đã xây dựng trái phép một số công trình, mua thêm đất rừng để lấn chiếm đất đai, thành lập "lãnh địa" riêng. Dũng cũng đầu tư mua sắm 3 xuồng máy để phục vụ cho các hoạt động trên biển. Tại khu vực này, Dũng cùng đồng bọn thực hiện nhiều hành vi coi thường pháp luật và dư luận, tụ tập nhiều đối tượng hình sự, tổ chức sử dụng các loại chất kích thích và gây mất ANTT...

Hiện Dũng đã được di lý về Quảng Ninh để điều tra xử lý.

> Kỳ 4: Nữ quái đất Mỏ tranh đoạt 'bá vương'
> Kỳ 3: Cận cảnh vụ tống tiền rùng rợn của giang hồ đất mỏ
> Kỳ 2: Giang hồ đất Mỏ 'ngọa hổ tàng long'
> Kỳ 1: Nhận diện trùm giang hồ đất mỏ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.