Bắt tên cướp giật dây chuyền 15 tuổi trên đường

Tên Chương dù chỉ 15 tuổi nhưng đã tỏ ra rất liều lĩnh khi đi giật dây chuyền giữa đường
Tên Chương dù chỉ 15 tuổi nhưng đã tỏ ra rất liều lĩnh khi đi giật dây chuyền giữa đường
(Dân trí) - Khi bị kẻ lạ mặt điều khiển xe mô tô bất ngờ áp sát cướp giật tài sản, chị Võ Thị Thu Hằng (23 tuổi, trú KV3 phường An Hòa, TP Huế) đã nhanh chóng đuổi theo, truy hô và cùng công an, người dân bắt giữ kẻ cướp.

Thông tin ban đầu được biết: Khoảng 20h30’ tối 12/10, chị Hằng điều khiển xe môtô đi trên đường Trần Quý Khoáng (TP Huế) bất ngờ bị 1 đối tượng điều khiển xe môtô 75F1 - 246.68 đi cùng chiều, áp sát vào bên phải, dùng tay trái giật tài sản rồi rú ga tẩu thoát.

Ngay khi sự việc xảy ra, chị Hằng lấy lại tinh thần rồi tức tốc phóng xe đuổi theo truy bắt, vừa hô to nhiều lần “cướp, cướp…” để gây sự chú ý cho những người trên đường.

Bị truy đuổi quyết liệt đến đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ, TP Huế), nghi phạm điều khiển xe chạy vào tổ 8, KV4 phường Hương Sơ để lẩn trốn. Cùng thời điểm này, lực lượng công an và ban bảo vệ dân phố phường Hương Sơ trong lúc đang tuần tra nghe thấy, nên đã phối hợp cùng chị Hằng và nhân dân vây bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Trần Bá Chương (15 tuổi, trú tại KV2, phường Hương Sơ, TP Huế). Tên Chương khai nhận, để có tiền tiêu xài và đánh số đề, đối tượng thường lái xe đi và quan sát trên các tuyến đường. Khi thấy ai sơ hở thì Chương ra tay cướp giật tài sản. Lúc đến đường Trần Quý Khoáng, phát hiện chị Hằng điều khiển xe môtô đi cùng chiều, trên người có đeo sợi giây chuyền bằng vàng (ước tính khoảng 2,5 chỉ - PV) nên đã ra tay cướp.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Chương và củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo Đại Dương

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.