Bắt tạm giam người con hành hạ mẹ già gần 80 tuổi ở Long An

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
TPO - Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa để điều tra hành vi "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.

Chiều nay (8/9), Thượng tá Phạm Thanh Tâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, thông tin: Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, ngụ xã Long Hòa, tỉnh Long An) để điều tra hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự.

“Công an huyện Cần Đước điều tra hành vi của bị can theo khoản 2 Điều 185” – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Thượng tá Phạm Thanh Tâm cho biết.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Cần Đước cũng có báo cáo vụ việc. Cụ thể, vào ngày 7/9 trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 7 phút, ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bạo hành một cụ bà. Vụ việc được cho là xảy ra ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

UBND huyện Cần Đước đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của Công an huyện Cần Đước (tại văn bản số 120/CQCSĐT ngày 7/9), ngày 7/9 trên mạng xã hội có lan truyền đoạn clip quay lại hình ảnh 1 người phụ nữ có hành vi dùng bạo lực hành hung, ngược đãi bà cụ.

Người quay clip là Bùi Thanh T. (SN 1988 hộ khẩu thường trú ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Bùi Thanh T quay lại cảnh mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964) đang thực hiện hành vi dùng bạo lực, đánh mắng chửi bà ngoại là bà Đ. (SN 1941). 

Bà Đ. qua đời vào ngày 2/9 và đưa đi hỏa táng thi thể tại Tân Trụ.

Vào ngày 2/9, ông Nguyễn Văn S. (anh họ của bà Hoa) đến dự đám tang bà Đ.. Nghe tin bà Hoa có hành vi ngược đãi bà Đ. nên ông S đã gặp Bùi Thanh T. để hỏi thăm.

Qua đó, ông S biết bà Hoa thường đánh mắng chửi bà Đ. và T. có dùng điện thoại di động để ghi lại clip vào thời gian tháng 11/2019.

18h ngày 6/9, T. gửi đoạn clip trên cho ông S.. Ông S sau đó đã đăng tải clip trên mạng xã hội Facebook.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà Hoa thừa nhận hành vi ngược đãi, bạo hành mẹ mình như trong clip. Theo bà Hoa, bà bức tức việc bà Đ. không để lại tài sản, trong khi chỉ một mình bà nuôi dưỡng mẹ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.