Bắt tạm giam 7 nghi phạm dùng dao phóng lợn đâm chém người

TPO - Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 nghi phạm liên quan đến vụ dùng dao phóng lợn và tuýt sắt đâm chém người tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 4/6, khi anh Nguyễn Danh Trường (SN 1979, thường trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) đang ngồi uống nước ở quán cà phê tại phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (cạnh nhà anh Trường thuê mở cửa hàng) thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi trên 5-6 chiếc taxi cầm dao phóng lợn và tuýp sắt xông đến đâm chém, đánh đập. Mặc dù anh Trường cố chạy lên tầng 2 thoát thân nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo đánh, chém. Đến khi nạn nhân gục xuống, các đối tượng mới dừng lại, sau đó quay xuống đập phá đồ đạc trong quán nước. Hậu quả anh Trường bị đa thương tích, vỡ đầu trên ngoài xương chầy và xương má phải, sưng gối phải, chân phải, sưng vùng đầu và một vết thương ở chân.

Bắt tạm giam 7 nghi phạm dùng dao phóng lợn đâm chém người ảnh 1 Anh Trường đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh. Photo: BĐ

Một nhóm còn lại khoảng chục đối tượng xông vào cửa hàng của anh Trường ở gần đó đuổi đánh Đỗ Quang Hưng và Hoàng Đức Chung (cùng sinh năm 1993, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, là nhân viên cửa hàng của anh Trường). Hưng bị các đối tượng chém vào lưng và bị tuýp sắt vụt liên tiếp vào người. Chung bị thương tích nhẹ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa anh Trường và Hưng đi Bệnh viện cấp cứu.

Bắt tạm giam 7 nghi phạm dùng dao phóng lợn đâm chém người ảnh 2 Anh Hưng bị nhiều vết đâm chém từ phía sau Photo: BĐ

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của các nghi phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ việc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.