Bắt quả tang sinh viên đánh bạc trong chùa

Các đối tượng và tang vật vụ việc
Các đối tượng và tang vật vụ việc
Ngày 21/10, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ đánh bạc tại chùa Mồi, thuộc xóm Chùa, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 20/10, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hồng Tiến đã kiểm tra đột xuất khu vực nhà ở của chùa Mồi và bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm bằng bài lá.

Các đối tượng gồm Ngô Duy Sơn (SN 1994) và Ngô Duy Giang ((SN 1992), cùng có hộ khẩu tại tổ 13, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và Phạm Minh Thắng (SN 1993), thường trú tại phường Hàm Rồng, T.P Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Sơn, Giang vừa xuống tóc đi tu tại chùa Mồi. Còn Thắng đang là sinh viên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Cùng đi với Thắng còn có 3 cô gái là bạn của Thắng quen nhau qua mạng xã hội.

Tại hiện trường, Công an thu giữ được một số tiền và nhiều điện thoại di động sử dụng vào mục đích đánh bạc. Hiện vụ việc được chuyển Công an thị xã Phổ Yên để điều tra, xử lý.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.