Bắt oan người tố cát tặc: Đình chỉ Phó Công an huyện Nhơn Trạch

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc từ chối nhận lời xin lỗi của Viện kiểm sát.
Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc từ chối nhận lời xin lỗi của Viện kiểm sát.
TPO - Sau hàng loạt sai sót liên quan đến việc khởi tố, bắt giam oan người phụ nữ chống "cát tặc", 2 cán bộ Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 28/4, Thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Đội phó Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch đã bị tạm đình chỉ công tác. 


Đây là hai cán bộ công an liên quan đến việc khởi tố bắt tạm giam bà  Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) về tội “chống người thi hành công vụ”. 

Trước đó, vào chiều ngày 27/4, Đại tá Cao Hữu Nguyên Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch cũng đã ký quyết định rút quyết định xử phạt hành chính bà Ngọc 2,5 triệu đồng về hành vi “Cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ” 

Như tin đã đưa, vào ngày 19/4, bà Ngọc bị bắt tạm giam theo lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Vụ việc này xảy ra từ ngày 5/9/2015. Vào thời điểm đó điểm đó bà Ngọc báo tin cho công an huyện Nhơn Trạch về việc phát hiện tàu đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai. Công an huyện Nhơn Trạch đã đến kiểm tra và cho rằng do tàu bị rò rỉ nước nên đưa tàu vào bờ để lập biên bản. Tuy nhiên, bà Ngọc ngăn cản, yêu cầu phải lập biên bản tại chỗ vì sợ nếu đưa vào bờ vụ việc sẽ không được xử lý. 

Công an huyện Nhơn Trạch cho rằng hành động của bà Ngọc là Chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên hơn 6 tháng sau khi xảy ra sự việc này, Công an huyện Nhơn Trạch mới khởi tố, bắt tạm giam bà Ngọc. 

Trong khi thời điểm này, bà Ngọc đang tố cáo một số cán bộ Lâm trường Long Thành bắt trói, phá chòi nuôi tôm của gia đình bà và vụ việc này đang được Công an huyện Nhơn Trạch thụ lý điều tra. 

Sau khi bị tạm giam 4 ngày, ngày 23/4 bà Ngọc được cho tại ngoại điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 24/4 Viện KSND huyện Nhơn Trạch và Công an cùng cấp đã mời bà Ngọc lên làm việc và thừa nhận có sai sót trong việc khởi tố hình. 

Cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch trao quyết định đình chỉ vụ án chống người thi hành công vụ, đình chỉ bị can đối với bà Ngọc. Tuy nhiên, Thượng tá trương Quốc Hiếu, Phó Công an huyện Nhơn Trạch lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngọc với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi “Cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ”. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.