Bắt nữ nhân viên tát nhau để ‘nâng cao tinh thần đồng đội’

Các nữ nhân viên công ty Trung Quốc tát nhau trong lễ tổng kết năm. Ảnh cắt từ video
Các nữ nhân viên công ty Trung Quốc tát nhau trong lễ tổng kết năm. Ảnh cắt từ video
TPO - Một công ty thẩm mỹ ở Trung Quốc đã bắt các nữ nhân viên tát mạnh vào mặt nhau trong lễ tổng kết năm.

Vừa qua, một đoạn video lạ lùng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người “há hốc”. Theo đó, đoạn video được quay trong buổi lễ gala tổng kết năm của công ty thẩm mỹ Nanchang Jinhuayuan Meiye ở Nam Xương, Trung Quốc, được cho là diễn ra vào ngày 14/12.

Sẽ không có gì đáng bàn nếu hình ảnh xuất hiện trong đoạn video không phải là cảnh các nữ nhân viên mặc đồng phục, quỳ trên sân khấu lớn và tát mạnh vào mặt nhau.

Một số nguồn tin cho biết, các nữ nhân viên bị ông chủ yêu cầu làm vậy, như là một hình phạt cho một năm làm việc không hiệu quả. Những người phụ nữ phải quỳ và tát nhau để cứu lấy công việc của họ.

Trước các bình luận cáo buộc “lạm dụng nhân viên”, một phát ngôn viên của công ty tuyên bố, sự việc chỉ diễn ra một lần và đó là cách để “nâng cao tinh thần đồng đội”, Mirror đưa tin.

Hiện, chưa rõ chính quyền địa phương có vào cuộc điều tra vụ việc hay không.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.