Bắt nhóm giang hồ bảo kê quán nhậu 12 triệu đồng/tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm đối tượng đến đòi tiền bảo kê ở quán nhậu, khi không được chấp thuận liền ra tay đập phá tài sản và gây thương tích cho chủ quán.

Chiều 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Võ Như Dũng (còn gọi là Dũng Búa, SN 1991); Hà Minh Long (SN 1999); Nguyễn Trung Kỳ (SN 2004) và Nguyễn Công Bằng (SN 1994) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 11/1 trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Bắt nhóm giang hồ bảo kê quán nhậu 12 triệu đồng/tháng ảnh 1

Nhóm đối tượng đập phá quán nhậu

Công an thị xã Tân Uyên cho hay, băng nhóm do Dũng "Búa" cầm đầu, có khoảng 20 đối tượng tiền án, tiền sự, có biểu hiện hoạt động bảo kê các quán nhậu, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Đêm 11/1, Dũng và đàn em có đến quán "Trốn Vợ II", đặt vấn đề bảo kê và cho đàn em của Dũng là đối tượng Kỳ vào làm giữ xe, kiêm bảo vệ của quán với số tiền 12.000.000 đồng/1 tháng. Do lo sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn và tính chất côn đồ của các đối tượng nên chủ quán đành phải đồng ý.

Clip: Nhóm bảo kê đập phá quán nhậu

Sau đó, Dũng cùng đàn em đến quán Trốn Vợ II để ăn nhậu. Tuy nhiên, Dũng không được chủ quán ngồi tiếp tại bàn nhậu nên tức giận dùng ly bia đánh vào vùng đầu gây thương tích cho chủ quán. Sau đó, Dũng và đàn em đập phá tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.