Khởi tố, bắt giam chủ khách sạn tại Thái Bình vì đòi nợ kiểu giang hồ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cùng với khám xét khách sạn Điệp Quy, Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt giam chủ khách sạn này vì đã có hành vi giữ tài sản, đánh con nợ. 

Sáng nay (12/1), thông tin từ Công an TP Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Điệp (46 tuổi, trú phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), là chủ khách sạn Điệp Quy để điều tra về tội "Cướp tài sản" quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Khởi tố, bắt giam chủ khách sạn tại Thái Bình vì đòi nợ kiểu giang hồ ảnh 1

Rất nhiều người dân Thái Bình kéo đến theo dõi vụ việc - Ảnh: Hoàng Long

Hồ sơ điều tra ban đầu cho biết, Phạm Đức Điệp bị bắt giam vì có hành vi 'bắt giữ' ôtô trái phép của một con nợ, đánh con nợ để cướp tài sản do trước đó có quan hệ làm ăn, vay mượn với bị hại.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, từ 15 giờ đến hơn 19 giờ chiều qua, ngày 11/1, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an của thành phố Thái Bình và một số lực lượng thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ bao vây, khám xét khách sạn Điệp Quy, địa chỉ tại lô đất số 29 đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình. Vụ việc đã thu hút hàng trăm người người dân tập trung theo dõi sự việc.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.