Bắt nhóm đối tượng mua tàu tổ chức vượt biên trái phép

Bắt nhóm đối tượng mua tàu tổ chức vượt biên trái phép
TPO- Sau khi mua tàu và chuẩn bị những vật dụng thiết yếu, Tiến, Viên và Hiếu đã tổ chức cho 84 người lên tàu từ vùng biển thị trấn Long Hải vượt biển sang Úc.

Bà Rịa- Vũng Tàu

Bắt nhóm đối tượng mua tàu tổ chức vượt biên trái phép

Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, họ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng là Nguyễn Trung Tiến (30 tuổi), Mai Văn Viên (35 tuổi, đều trú tại ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trần Văn Hiếu (27 tuổi, trú tại ấp Kinh Sáng, xã Tân Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

PA92 bắt tạm giam nhóm đối tượng kể trên để điều tra về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 275 của Bộ Luật hình sự.

Được biết, sau khi mua tàu và chuẩn bị những vật dụng thiết yếu, ngày 28/6/2013 tại vùng biển thị trấn Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) Tiến, Viên và Hiếu đã tổ chức cho 84 người lên tàu vượt biển sang Úc.

Sau 16 ngày lênh đênh trên biển, ngày 15/7/2013, con tàu trên đã đến được Úc nhưng bị lực lượng chức năng quốc gia này bắt giữ.

8 người trên tàu đã bị Úc trả về Việt Nam. Số người còn lại Úc đưa vào trại tỵ nạn.

Hiện PA92 đang điều tra mở rộng và kêu gọi những cá nhân và người thân có liên quan trong vụ việc kể trên cung cấp thông tin, giúp cơ quan này nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.