Bất ngờ trước mức lương vượt cả De Gea của Fellaini

Mức thu nhập của Marouane Fellaini tại M.U còn cao hơn cả David de Gea.
Mức thu nhập của Marouane Fellaini tại M.U còn cao hơn cả David de Gea.
TPO - Dưới thời HLV Jose Mourinho, Marouane Fellaini là cái tên rất quan trọng tại M.U, thế nhưng sẽ rất bất ngờ nếu các CĐV biết thêm rằng, mức thu nhập hiện tại của tiền vệ người Bỉ tại sân Old Trafford thậm chí còn cao hơn David de Gea và xếp hàng thứ 4 tại CLB.

Dưới thời HLV Louis van Gaal, Marouane Fellaini từng bị điền vào danh sách cần thanh lý và cũng bị các CĐV của đội bóng chê bai rất nhiều. Tuy nhiên, đến thời HLV Jose Mourinho, mọi thứ đã đổi khác với tiền vệ người Bỉ này. Anh là con bài chiến lược của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và thường xuyên được sử dụng ở những trận đấu quan trọng.

Đơn cử như mùa 2016/17, Fellaini ra sân tổng cộng 47 trận. Mùa tiếp theo, mặc dù liên tiếp dính chấn thương nhưng anh vẫn góp mặt ở 23 trận. Mùa này, số lần ra sân của cựu ngôi sao Everton là 8 trận. Không những thế, mùa hè vừa qua anh còn được lãnh đạo CLB gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, qua đó chấm dứt những sự đồn đoán về tương lai. Được biết, chính HLV Mourinho là người đã thúc đẩy thương vụ “trói chân” Fellaini.

Đúng là dưới thời HLV Mourinho, Fellaini là cái tên rất quan trọng, thế nhưng theo tiết lộ từ Mirror, thì lý do chính khiến tiền vệ người Bỉ này đồng ý ở lại với M.U thêm 2 năm lại đến từ những thỏa thuận về lương bổ. Cụ thể, M.U đã đồng ý trả cho Fellaini mức lương lên tới 150.000 bảng/tuần sau thuế khi anh đồng ý ký mới. Nên nhớ, đây là mức lương sau thuế!

Với mức lương 150.000 bảng/tuần sau thuế được M.U trả, Fellaini đã trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ tư tại Man United, sau ba cầu thủ là Alexis Sanchez, Romelu Lukaku và Paul Pogba. Mức lương trên giúp ngôi sao người Bỉ vượt mặt David de Gea.

Hiện tại, M.U đang đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng với David de Gea và mức lương mà De Gea dự tính nhận được trong bản hợp đồng mới lần này là 200.000 bảng/tuần trước thuế. Nếu trừ đi tiền thuế phải nộp, De Gea sẽ chỉ được nhận 110.000 bảng/tuần sau thuế. (Các cầu thủ tại Anh phải nộp thuế 45% tiền lương của mình).

Như vậy, có thể dễ dàng thấy rằng, mức lương sau thuế của Fellaini là cao hơn so với De Gea dù đóng góp của cầu thủ người Bỉ cho sân Old Trafford chắc chắn không thể bằng thủ thành người Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG