Bắt nghi phạm cưỡng đoạt tài sản hàng loạt học sinh, sinh viên ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng các học sinh, sinh viên đi bộ một mình trên đường, Tú dàn cảnh, đe dọa rồi chở nạn nhân đến nơi vắng vẻ để chiếm đoạt tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Hoàng Tú (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bắt nghi phạm cưỡng đoạt tài sản hàng loạt học sinh, sinh viên ở TPHCM ảnh 1

Nghi phạm Trịnh Hoàng Tú.

Trước đó, ngày 24/2, Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo của anh V.T.T. (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về việc bị cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, sáng 17/2, anh T. đi bộ trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) để về nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy chặn lại và tự xưng là “Đạt cận”.

Người đàn ông này nói anh T. đâm em trai của mình nên yêu cầu anh lên xe để chở đến con hẻm trên Phan Huy Ích (phường 12, quận Gò Vấp) nói chuyện.

Tại đây, người đàn ông yêu cầu anh T. đưa điện thoại iPhone 12 Pro để kiểm tra rồi bất ngờ giật lấy, rồ ga tẩu thoát. Biết mình bị lừa, anh T. đến trụ sở công an trình báo.

Quá trình truy xét, các ngày 7, 22 và 23/4, Công an quận Gò Vấp tiếp tục tiếp nhận tin báo của P.V.Đ. (16 tuổi), N.P.Q.B. (18 tuổi) và N.T.Đ. (17 tuổi, cùng quận Gò Vấp) về việc bị cưỡng đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn, đặc điểm đối tượng gây án và phương tiện gây án tương tự.

Nhận định khả năng các vụ án trên do cùng một đối tượng thực hiện, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp; nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản chủ yếu là học sinh, sinh viên gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận Gò Vấp xác lập chuyên án nhằm thu thập thông tin, tài liệu cũng cố chứng cứ, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Bắt nghi phạm cưỡng đoạt tài sản hàng loạt học sinh, sinh viên ở TPHCM ảnh 2

Nghi phạm Tú (người ngồi trên xe máy) dàn cảnh, chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân được camera an ninh ghi lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đã xác định và bắt giữ Trịnh Hoàng Tú.

Qua đấu tranh, Tú thừa nhận với cùng thủ đoạn trên đã thực hiện 6 vụ cưỡng đoạt tài sản ở quận Gò Vấp, quận Tân Phú, quận 12.

Để chuẩn bị phương tiện gây án, khoảng tháng 11/2022, Tú đặt mua các biển số xe giả tại một cửa hàng trên quốc lộ 22, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Tú tháo, vứt biển số để che giấu, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Theo công an, Tú có 3 tiền án về tội “Cướp tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản” và dương tính với ma túy.

MỚI - NÓNG