Bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo bỏ mặc người bị nạn trên cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện xe khách 16 chỗ tông vào đuôi xe đầu kéo do mình điều khiển, trên xe có người bị thương nhưng Khởi không giúp đỡ, không báo lực lượng chức năng mà đánh xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 7/2, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Mai Văn Khởi (SN 1983, thường trú tại xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 1/2, Mai Văn Khởi điều khiển xe đầu kéo biển số 50H-059.18 kéo sơmi rơmooc biển số 51R-157.52 chở hàng từ Vĩnh Long đi TP. Hồ Chí Minh.

Bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo bỏ mặc người bị nạn trên cao tốc ảnh 1

Chiếc xe đầu kéo do Khởi điều khiển.

Khi đến địa phận thị xã Cai Lậy (Tiền Giang), Khởi phát hiện xe bị hỏng ống dẫn hơi thắng (làm phanh xe giảm tác dụng) nên cho xe chạy chậm dưới 35km/giờ. Khi vào đường cao tốc, Khởi cho xe chạy chậm, làn sát dãy phân cách.

Đến đoạn Km 40+60m, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh -Trung Lương, đoạn thuộc địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang), Khởi nghe tiếng “'rầm" từ phía sau.

Khởi cho xe dừng hẳn để kiểm tra thì phát hiện phía sau có 1 xe khách 16 chỗ mang BKS 67F-001.06 bị biến dạng hoàn toàn. Lúc này, Khởi nhìn thấy tài xế xe khách ngồi trong ghế lái bất động, trên xe có nhiều người la lớn.

Do hoảng sợ, Khởi lên xe, điều khiển xe rời khỏi hiện trường, không thông báo cơ quan chức năng, không nhờ ai khác đến cứu giúp.

Bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo bỏ mặc người bị nạn trên cao tốc ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 người chết, 2 người bị thương, xe ô tô 16 chỗ hư hỏng nặng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/2 Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Văn Khởi và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã phê chuẩn lệnh trên, về hành vi “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.