Bắt khẩn cấp 4 bị can vụ ngạt khí ở Quảng Nam

Xe cấp cứu đưa nạn nhân còn sống đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Ảnh: Báo Người lao động.
Xe cấp cứu đưa nạn nhân còn sống đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Ảnh: Báo Người lao động.
TPO - Chiều ngày 15/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến vụ ngạt khí khiến 4 người chết xảy ra tại Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang, Quảng Nam).

Theo đó, 4 bị can bị Công an bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ quá trình điều tra gồm: Văn Thị Hoài Thương (SN 1980 ngụ thị trấn Thạnh Mỹ); Và Bá Nhìa (SN 1993; ngụ xã Mường Lóng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) Cụt Văn Hoanh (1987) và Cụt Văn Bình (SN 1998; cùng ngụ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Cả 4 bị can trên bị bắt để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên” và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, bà Thương là vợ một đội trưởng Công an huyện Nam Giang. Bà Thương đã đứng ra thuê 3 bị can còn lại và 4 người đã chết để đào đãi vàng thuê cho mình.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 12/4 tại khu vực đồi phía sau khu dân cư Tổ 5, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã xảy ra vụ ngạt khí trong hầm khai thác vàng trái phép làm ba anh em trong một gia đình gồm Cụt Văn Hiếu, Cụt Văn Sơn, Cụt Văn Nam (người dân tộc Khơ Mú, trú tại bản Sa Va, Bồ Thám, Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Kim Vui (trú tại thôn Dung) tử nạn. 

Điều đáng nói, khu vực xảy ra vụ án khá gần trung tâm huyện Nam Giang thế nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Chỉ khi xảy ra chết người, cơ quan chức năng mới biết và đổ lỗi cho nhau. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.