Bắt kẻ vũ phu bạo hành vợ bầu 7 tháng như thời trung cổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Luân (SN 1986) để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành vợ bầu tháng thứ 7 như thời trung cổ, gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Chiều 24/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Kim Thành vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Luân (SN 1986, trú xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ vợ”.

Bị can Trần Văn Luân chính là người chồng trong vụ bạo hành vợ bầu tháng thứ 7 như thời trung cổ, gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, quê tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Luân (SN 1986) đăng ký kết hôn và sống chung tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên (Kim Thành, Hải Dương) từ tháng 4/2021.

Bắt kẻ vũ phu bạo hành vợ bầu 7 tháng như thời trung cổ ảnh 1

Bị can Trần Văn Luân và tang vật bạo hành vợ tại cơ quan công an.

Hai người có con gái chung (17 tháng tuổi), chị Giao đang mang thai bé thứ 2 tháng thứ 7. Quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị Giao sống khép kín, không tham gia sinh hoạt đoàn thể nào ở địa phương.

Cách đây khoảng 2-3 tháng, do mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, bị can Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ.

Cụ thể, gã chồng đã dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây cắm nồi cơm điện để đánh đập, bạo hành vợ. Thậm chí, gã chồng vũ phu này còn dùng móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ.

Bắt kẻ vũ phu bạo hành vợ bầu 7 tháng như thời trung cổ ảnh 2

Chị Bùi Thị Tuyết Giao tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Thành cũng trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Bùi Thị Tuyết Giao. Kết luận giám định thể hiện, chị Giao có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím khắp cơ thể (vết dài nhất 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.