Bắt đối tượng nổ súng ở quán cà phê khiến 1 người trọng thương

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng
TPO - Ngày 28/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, trú xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó khoảng 14h chiều 22/10, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú huyện Cư Kuin) đang trò chuyện cùng bạn tại một quán cà phê thuộc địa phận xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) thì một thanh niên dừng ô tô trước quán. Đối tượng này đi thẳng đến chỗ anh Trường, bất ngờ rút súng bắt hai phát vào đùi, cổ nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Nghi phạm số một của vụ nổ súng được xác định là Nguyễn Văn Đại.

Bị bắn trọng thương, nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy ra phía sau quán được một đoạn ngắn rồi gục ngã, được người dân cầm máu đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo công an huyện Cư Kuin, nguyên nhân ban đầu được xác định là trước đó giữa Đại và Trường có mâu thuẫn trong một cuộc nhậu. Đây là những đối tượng có tiền án tiền sự, chỉ mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến bắn nhau.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.