Bắt đối tượng gây va chạm giao thông rồi đánh người nhập viện ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 6/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt được một đối tượng trong nhóm hành hung một tài xế ngay trên đường phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận. Đồng thời, đang tiếp tục tổ chức truy bắt 2 đối tượng còn lại.  

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 5/5, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về vụ việc va chạm giao thông dẫn đến đánh người gây thương tích, xảy ra tại khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà đã giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự và Công an phường An Hải Bắc tập trung lực lượng tiến hành xác minh, điều tra truy xét.

Bắt đối tượng gây va chạm giao thông rồi đánh người nhập viện ở Đà Nẵng ảnh 1

Hình ảnh nhóm 3 người hành hung tài xế Nguyễn Phước Sang.

Theo kết quả xác minh, vào thời điểm trên anh Nguyễn Phước Sang (27 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô mang BKS 43A - 489.65, đến dừng trước khu vực đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền (Hướng từ cầu Sông Hàn về Phạm Văn Đồng), thì bị xe ô tô mang BKS 43A-625.92 do Phạm Văn Tiến (35 tuổi, quê quán Nam Định, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển đi từ phía sau đâm trúng vào đuôi xe.

Bắt đối tượng gây va chạm giao thông rồi đánh người nhập viện ở Đà Nẵng ảnh 2

Đối tượng Phạm Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp

Sau khi xảy ra va chạm, anh Sang mở cửa xuống xe kiểm tra thì thấy phần cản sau bên trái xe bị móp và trầy xước sơn, nên đi đến gặp Tiến để nói chuyện về vụ việc. Tiến thấy anh Sang đi đến thì cũng xuống xe gặp và anh Sang nói: “Anh đưa cho em 1.000.000 đồng để sửa xe hoặc đợi em gọi bên công an, bảo hiểm đến lập hồ sơ giải quyết”.

Tiến trả lời anh Sang là không có tiền và nói “Mày gọi ai thì gọi đi” đồng thời dùng tay trái nắm lấy cổ áo anh Sang, tay phải đấm mạnh vào mặt anh Sang làm anh Sang ngã ngửa xuống đường.

Anh Sang sợ bị đánh nên vừa nằm, vừa dùng hai tay che chắn đầu và mặt. Tiến đứng phía trên, dùng tay trái kéo tay anh Sang ra, đấm đá liên tục vào người anh Sang.

Lúc này, một người đàn ông tên Hiếu (chưa xác định lai lịch) đi cùng xe với Tiến, cũng đi đến hành hung anh Sang. Tiến và Hiếu chỉ dừng lại khi một người tên Quân (chưa xác định được lai lịch) đi cùng xe đến can ngăn. Tiến, Hiếu, Quân sau đó lên xe bỏ đi. Anh Sang sau đó, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi đánh anh Sang, Phạm Văn Tiến cùng Hiếu và Quân cùng nhau đi hát karaoke. Đến khoảng 19h ngày 5/5, Tiến tách nhóm vào TP Hội An (Quảng Nam) để dự tiệc của người quen, còn Hiếu và Quân ra về, đi đâu không rõ.

Đến khoảng 22h45 cùng ngày, Tiến bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ tại Hội An. Tiến là đối tượng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", làm nghề tự do và có vợ và con sống tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu).

Theo biên bản xác minh tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, anh Nguyễn Phước Sang bị sưng phù vùng mặt và gò má phải, sưng vùng chẩm trái đầu. Anh Sang có đơn yêu cầu giám định thương tích và khởi tố vụ án hình sự.

Công an quận Sơn Trà cho biết đã tạm giữ tang vật là xe ô tô nhãn hiệu Peugeot 3008, màu cam, mang BKS 43A - 625.92 để tiếp tục điều tra.

Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết, công an quận đang tiếp tục phối hợp Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Phước Sang để làm căn cứ để điều tra xử lý. Đồng thời, đang tiếp tục xác minh, truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.