Bắt đối tượng buôn bán ma túy, phát hiện 'kho' súng đạn

Số súng đạn, quả nổ thu giữ từ các đối tượng trong vụ việc.
Số súng đạn, quả nổ thu giữ từ các đối tượng trong vụ việc.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trịnh Tuấn A. (SN 1982, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hồng H. (SN 1971, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn. 

Trước đó vào tối 9/9, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện Tuấn A. mang theo một túi du lịch ngồi trên xe ô tô đang dừng đỗ ở gần một khu đô thị tại phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội), có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi du lịch của Tuấn A. có 4 túi nylon màu trắng chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Kết quả giám định cho thấy đây là ma túy tổng hợp dạng đá (methaphetamin), trọng lượng 1 kg.

Khai với lực lượng chức năng, Tuấn A. cho biết vừa rời một căn hộ trong khu đô thị kể trên.

Khi lực lượng chức năng khám xét, căn hộ này có mặt của H. và 3 người khác. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 khẩu súng (1 súng ngắn, 1 súng dài loại súng trường thể thao), 7 viên đạn súng bắn cao su, 11 viên đạn ký WCC67; 52 viên đại súng trường thể thao, 2 quả nổ dạng lựu đạn. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 kg ma túy đá, hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp; hơn 680 viên nén có ký hiệu Chanel... 

Hiện vụ án vẫn đang cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG