Bắt cóc con người tình để đòi nợ

Bắt cóc con người tình để đòi nợ
Đến ngày trả nợ theo thoả thuận, chị Nga không trả nên Thuận đã bắt cóc con của Nga là cháu Lê Ngọc Hân, 10 tuổi để buộc chị trả số vàng, nếu không sẽ bán Hân sang Campuchia.

Bắt cóc con người tình để đòi nợ

Đến ngày trả nợ theo thoả thuận, chị Nga không trả nên Thuận đã bắt cóc con của Nga là cháu Lê Ngọc Hân, 10 tuổi để buộc chị trả số vàng, nếu không sẽ bán Hân sang Campuchia.

Ngày 15-6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, cơ quan này quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Quách Nam Thuận (SN 1973, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân, Cà Mau) vì có hành vi bắt cóc trẻ em.

Trong thời gian Thuận và chị Nguyễn Thuý Nga (SN 1981, ngụ ấp Phan Mầu, xã Định Thành A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) có quan hệ tình cảm với nhau, Thuận có cho chị Nga mượn 1 lượng vàng để làm ăn.

Đến ngày trả theo thoả thuận, chị Nga không trả nên Thuận đã bắt cóc con của Nga là cháu Lê Ngọc Hân (10 tuổi) để buộc chị trả số vàng, nếu không sẽ bán Hân sang Campuchia.

Theo Trúc Ly
Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.