Bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc, cựu sĩ quan CSGT bị tuyên phạt 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với cáo buộc bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản, cựu thượng úy Cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Trung, bị tòa án tuyên phạt 20 năm tù.

Sáng 29/12, sau hơn 3 giờ xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung (nguyên là Thượng úy, sĩ quan Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc) mức án 20 năm tù về tội “Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Về dân sự, tòa không buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm, do bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ hậu quả.

Bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc, cựu sĩ quan CSGT bị tuyên phạt 20 năm tù ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Đức Trung.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung nói lời sau cùng.

Diễn biến tại phòng xét xử cho thấy, bị cáo Trung khai do đầu tư tiền ảo nên lâm cảnh vay nợ số tiền hơn 6 tỷ đồng. Khi bị thúc ép, bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Trung, chiều 13/8, anh ta xuống Hà Nội đi lòng vòng nhiều nơi, xác định địa điểm ở quận Long Biên để thực hiện hành vi trộm cắp vì nghĩ đây là khu đô thị lớn, nhiều nhà có điều kiện, song kế hoạch không thành bị cáo lái xe về nhà.

Hôm sau, Trung tiếp tục quay lại Hà Nội và nảy sinh ý đồ bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đòi tiền chuộc. Để thực hiện hành vi, bị cáo ra chợ tại quận Long Biên để mua găng tay, dây thun...

Chiều cùng ngày, khi quay trở lại khu đô thị Việt Hưng, Trung gặp bé trai Nguyễn Hoàng P. (7 tuổi) đang đạp xe tại tuyến đường nội khu nên xác định đây là “con mồi”.

"Bị cáo mở cửa ô tô, hỏi cháu P. nhà anh Tuấn ở đâu để đánh lạc hướng. Khi cháu P. dừng xe, bị cáo kéo cháu bé lên xe", Trung khai.

Bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc, cựu sĩ quan CSGT bị tuyên phạt 20 năm tù ảnh 2

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Bị cáo cho biết, sau khi khống chế cháu bé đưa lên xe, Trung hỏi về hoàn cảnh kinh tế gia đình và số điện thoại của người thân thì cháu P. đọc số điện thoại của mẹ.

Liên hệ với chị H. (mẹ cháu P.) Trung thông báo cháu đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng. Đồng thời, Trung dặn chị H. không được báo công an, nếu không sẽ “không được gặp lại con”.

Quá trình xét hỏi, HĐXX nhắc lại lời khai của Trung tại cơ quan điều tra khi trên ô tô đã đe doạ cháu P. "nếu không ngoan chú cho ăn đạn". Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận lời khai này, cho rằng chỉ đưa khẩu súng lên rồi hỏi cháu P. "có biết đây là cái gì không, nếu không ngoan thì không được về với gia đình".

Trung tiếp tục khai, trên đường chờ chị H. chuẩn bị tiền, Trung điều khiển ô tô di chuyển đi nhiều nơi như huyện Sóc Sơn, đường đê Long Biên, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau đó, bị cáo hướng dẫn chị H. đi đến cầu Thanh Trì và xuống khu Công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam, để giao tiền, nhận con.

Xuống đến Hà Nam, chị H. liên tục yêu cầu phải được gặp cháu P. mới chuyển tiền.

Khi dừng lại ở Khu Công nghiệp Đồng Văn, chị H. để túi tiền cách ô tô của Trung khoảng 20 - 30m. Sau đó, Trung tiến lại lấy túi tiền và thả cháu P.

"Khi cầm túi tiền, bị cáo không mở ra xem mà cầm thẳng lên ô tô và bỏ trốn. Xe di chuyển được vài trăm mét, bị cáo bị cảnh sát chặn bắt. Trong lúc bước xuống xe, khẩu súng của bị cáo rơi xuống đất phát nổ khiến một cảnh sát bị thương", Trung nói.

Bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc, cựu sĩ quan CSGT bị tuyên phạt 20 năm tù ảnh 3

HĐXX xét hỏi bị cáo.

Về nguồn gốc của khẩu súng, Trung cho hay anh ta mua trên mạng xã hội từ năm 2021 do có sở thích mặc dù biết việc này bị cấm.

Nêu quan điểm luận tội, vị Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội đánh giá, hành vi phạm tội của Trung là đặc biệt nguy hiểm, làm xấu đến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

“Sau hành vi bắt cóc của Nguyễn Đức Trung là hàng loạt vụ bắt cóc khác đã xảy ra, thậm chí có vụ gây hậu quả chết người rất thương tâm”, đại diện Viện kiểm sát nói.

Từ những phân tích trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Trung mức án 18 - 19 năm tù về tội "Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản".

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Đức Trung gửi lời xin lỗi bị hại là cháu Nguyễn Hoàng P.

Ngoài ra, Trung cũng gửi lời xin lỗi tới lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. "Suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo ân hận về hành vi phạm tội của mình gây ra, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt", Nguyễn Đức Trung nói.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2019, anh ta vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản.

Ngày 4/7/2023, Trung thuê ô tô hiệu Kia Morning màu trắng làm phương tiện phạm tội, rồi lắp biển số giả tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Nguyễn Đức Trung còn mua một khẩu súng bắn đạn cao su để làm hung khí chống trả nếu bị người dân phát hiện.

Ngày 14/8, Trung đến khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) bắt cóc Nguyễn Hoàng P. (7 tuổi) đang đi xe đạp một mình. Từ việc tra hỏi, Trung lấy được số điện thoại của mẹ bé trai là chị Đào Thanh H., sau đó, Trung gọi điện thoại đe dọa chị này đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Đêm hôm đó, chị H. điều khiển ô tô theo chỉ dẫn của Trung về Khu công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam). Tại đây, chị H. giao tiền, còn Trung trả lại bé trai. Khi Trung lên xe bỏ trốn thì bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.
MỚI - NÓNG