Bắt Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VN Pharma

Việc khám xét trụ sở Công ty VN Pharma được tiến hành vào tối 19/9
Việc khám xét trụ sở Công ty VN Pharma được tiến hành vào tối 19/9
Ngày 19/9, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VN Pharma. Ông Hùng đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19/9, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VN Pharma. Ông Hùng đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, cơ quan công an tiến hành khám xét Công ty VN Pharma, trụ sở tại số 666/10/3 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Việc khám xét kéo dài đến 21 giờ 30 cùng ngày. Lúc này, cánh nhà báo cứ tưởng cơ quan công an tiếp tục đến nhà riêng của ông Hùng (ở đường Thành Thái, P.14, Q.10) để khám xét, nên chạy trước đến đó đợi. Nhưng đến 23 giờ 45, vẫn không thấy đoàn xe của cơ quan công an đến đây.

Trong khi đó, nguồn tin của báo Dân Việt cho hay, ông Hùng có hành vi làm giả 7 bộ hồ sơ đấu thầu thuốc vào bệnh viện và mới trúng gói thầu trị giá 800 tỷ đồng. Ngoài ra, người đứng đầu Công ty VN Pharma còn bị cho là dính líu đến hành vi buôn lậu. 

VN Pharma chỉ mới thành lập cách nay hơn 3 năm (2011), Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Minh Hùng quê tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài kinh doanh thuốc, công ty này còn hoạt động đa lĩnh vực trong ngành y tế, lĩnh vực vệ sinh và sinh hóa phẩm y tế, dịch vụ kho bãi và hậu cần ngành dược, phòng khám…

Bắt Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VN Pharma ảnh 1
 
Bắt Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VN Pharma ảnh 2

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty VN Pharma.

Bắt Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VN Pharma ảnh 3

Việc khám xét được tiến hành trong nhiều giờ, sau đó lực lượng chức năng đã mang đi nhiều giấy tờ tài liệu phục vụ công tác đều tra

Theo Thanh Tùng - Hoài Nam
Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Bạch Dương

Theo Báo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.