Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng
TPO - Tờ mờ sáng, khi cả Hà thành vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, một số người đã đổ ra đường tập thể dục nhằm tránh lực lượng chức năng.
Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 1

Từ khoảng 3 đến 4 giờ sáng, một số tuyến đường ở Hà Nội xuất hiện người dân ra đường tập thể dục. Thậm chí có người còn không đeo khẩu trang.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 2

Nhiều người dân vẫn tìm cách "luồn lách" để được ra đường tập thể dục.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 3

Quanh công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xuất hiện rất đông người dân đi bộ, tập thể dục vào tờ mờ sáng.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 4

Tập thể dục trên vỉa hè bên sông Tô Lịch gần khu vực Cầu Giấy lúc 4 giờ sáng nay (7/8).

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 5

Chọn "múi giờ Nhật Bản" để ra đường tập thể dục nhằm tránh lực lượng chức năng. Thay vì 5 giờ sáng, họ chuyển sang tập vào rạng sáng khi cả Hà thành vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 6

Nhiều người tập thể dục buổi sáng còn tụ tập mua đồ ngay giữa cầu Quan Hoa (quận Cầu Giấy).

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 7

Ai cũng biết tác dụng vô cùng to lớn của việc tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, khi chúng ta đang cách ly xã hội, việc tập thể dục cũng phải thực hiện cho phù hợp hoàn cảnh và đặc biệt là tuân thủ quy định về giãn cách xã hội của thành phố.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 8

Nếu mỗi người dân cứ ra đường tập thể dục như vậy nguy cơ lây bệnh sẽ rất lớn.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 9

Chạy bộ trên đường Nguyễn Văn Huyên.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 10

Hai người đàn ông không đeo khẩu trang, thản nhiên "buôn chuyện" khi đi bộ tập thể dục trên đường Tô Hiệu.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 11

Một số người dân khác lại đạp xe thể dục trong đêm.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 12

Nhiều người đạp xe trên trục đường Võ Chí Công lúc 5 giờ sáng.

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 13

Một số người chui rào vào tập thể dục ngay cạnh Hồ Tây (đoạn gần đường Lạc Long Quân).

Bất chấp lệnh ở nhà, nhiều người Hà Nội vẫn ra đường tập thể dục từ tờ mờ sáng ảnh 14

Hay dắt chó đi dạo buổi sáng trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.