Bắt cả nhà chủ tịch HĐND xã đánh bài

Bắt cả nhà chủ tịch HĐND xã đánh bài
Ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng, cho biết công an địa phương vừa phá một sới bạc quy mô lớn tại địa bàn xã Lộc Phú, trong đó có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

> Nữ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận đánh bạc tại nhiệm sở

Tối 21/5, tại chòi canh cà phê của ông Phạm Đình Duy (thôn 3, xã Lộc Phú), lực lượng chức năng đã bắt quả tang khoảng 20 người tham gia đánh bạc. Khi công an ập vào, nhiều con bạc đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6 triệu đồng tiền mặt, 9 chiếc xe máy và một bộ xóc đĩa.

Theo thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, tham gia sới bạc tối 21-5 có ông Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Phú, đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm và ông Trần Công Tài (41 tuổi, cán bộ tư pháp xã Lộc Phú) .

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định tham gia đánh bạc còn có Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Ngọc Bình, đều là em ruột của ông Ninh. Riêng ông Nguyễn Văn Minh (bố của ông Ninh) là người trực tiếp cho các con bạc vay tiền và nhận cầm cố tài sản.

Sới bạc vừa triệt phá đã tồn tại từ nhiều năm nay, tổ chức quy mô và có cả người canh gác, báo động. Điểm đánh bạc này thường được các con bạc từ nhiều nơi đánh xe đến xóc đĩa với số tiền lớn.

Công an huyện Bảo Lâm đã tạm giữ ông Trần Công Tài cùng 2 đối tượng tên là Nam và Phương để phục vụ công tác điều tra.

Theo Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.