Bắt băng trộm chuyên phá cửa bằng xà beng

Với cùng một chiêu thức, nhóm trộm đã lấy được khối lượng vàng, tiền đồng, USD và hiện vật trị giá gần một tỉ đồng.

Chiều 23/6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết vừa triệt phá băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp bằng hình thức dùng xà beng bẻ khóa.

Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập, bẻ khóa vào nhà trộm tài sản “khủng” của nhiều người dân. Các trinh sát Công an quận Ninh Kiều đã rà soát và bắt quả tang Phan Thanh Hải (SN 1985, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), khi đối tượng này đột nhập một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). 


Tại hiện trường, công an thu giữ 25 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng mà Hải trộm được. Khám xét nơi ở của đối tượng trên, công an thu giữ nhiều tang vật gây án như xà beng, kìm, găng tay, khẩu trang, đục…

Từ đây, Công an quận Ninh Kiều tiếp tục bắt được 2 đồng bọn của Hải, gồm Phạm Trần Thương và Trần Tuấn Khanh (cùng ngụ đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều). 3 đối tượng này cùng với Hoàng Như Ý (đang bỏ trốn), đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trên địa bàn. 

Cụ thể, vào ngày 27/1, băng nhóm của Hải bẻ khóa, đột nhập vào một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế), lấy đi 11 lượng vàng. Ngày 2/2, bọn chúng tiếp tục đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Mậu Thân (phường An Nghiệp) “chôm” 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh chuyên nghiệp, 1,2 lượng vàng, 10 triệu đồng tiền mặt, 6.600 USD, 1 ĐTDT, 6 bóp da… Theo thống kê, tổng số tài sản mà băng nhóm này trộm được gần 1 tỉ đồng.

Theo Ca Linh

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG