Bắt 3 xe tải chở cá tầm từ Trung Quốc về Hà Nội

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp kiểm tra, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển cá, ếch từ Trung Quốc tuồn về chợ cá Yên Sở
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp kiểm tra, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển cá, ếch từ Trung Quốc tuồn về chợ cá Yên Sở
TPO – Ba xe tải chở gần hai tấn cá tầm có nguồn gốc từ Trung Quốc đang vận chuyển về chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai) tiêu thụ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

> Cá tầm lậu mạo danh cá Việt
> Đến lượt cá quả, ếch Trung Quốc tràn sang Việt Nam

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp kiểm tra, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển cá, ếch từ Trung Quốc tuồn về chợ cá Yên Sở
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp kiểm tra, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển cá, ếch từ Trung Quốc tuồn về chợ cá Yên Sở.
 

Ngày 30/4, Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Hà Nội đã bắt quả tang ba xe tải chở gần hai tấn cá tầm từ biên giới Móng Cái, Quảng Ninh và cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng trên đường đưa về chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 1h30 ngày 29/4, Tổ công tác liên ngành đã kiểm tram xe ôtô tải BKS 14C-05189 đỗ trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai), phát hiện trên thùng xe có nhiều bể nước đựng 210 con cá tầm (trọng lượng 525kg). Lái xe là Trần Ngọc Thịnh (trú tại Phú Xá, Ba Đình, Hà Nội).

Tiếp đó, lúc 2h30, tổ công tác liên ngành tiếp tục kiểm tra xe ôtô BKS 30N-8575, do Đỗ Thành Nhiên, trú tại huyện Xuân Trường (Nam Định) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 190 con cá tầm (trọng lượng 475kg). Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe ôtô tải BKS 31F-8774, do Đào Văn Việt, trú tại huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) điều khiển; phát hiện trên xe có 280 con cá tầm (trọng lượng 860kg)...

Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng cộng, cả ba xe tải chở gần hai tấn cá tầm được các lái buôn đựng trong hàng chục thùng xốp dán băng dính kín.

Lái xe kiêm chủ hàng Trần Ngọc Thịnh và Đỗ Thành Nhiên đều khai nhận đã đích thân sang Trung Quốc thu mua số cá tầm, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Còn lái xe ôtô kiêm chủ hàng Đào Văn Việt khai thu mua cá tầm từ lái buôn Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Cả ba người này cho biết, trung bình năm ngày sẽ vận chuyển một lần theo yêu cầu của chủ mua ở chợ Yên Sở. Cá tầm được dân lái buôn phân chia làm hai loại để định giá khi giao bán. Theo đó, cá sống được thu mua với giá 50.000 đồng/kg. Nếu vận chuyển trót lọt về Hà Nội tiêu thụ, sẽ được bán với giá hơn 100.000 đồng/kg. Còn loại cá chết sẽ được ướp đá để khi vận chuyển tránh bị ôi thiu, được mua với giá 30.000 đồng/kg, bán ra với giá 70.000 – 80.000 đồng/kg.

Đặc điểm phân biệt cá tầm Trung Quốc với cá tầm ta: mồm nhọn hơn cá ta, trọng lượng trung bình 600 gam - 1.000 gam/con.

Theo một trinh sát cho biết, người kinh nghiệm trong nghề có thể nhận biết, còn đã ra đến chợ khó ai chỉ ra đâu là cá tầm ta, đâu là “hàng” Trung Quốc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với ba chủ hàng trên về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Chiều 29/4, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.