Bắt 14 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên đường đi Tam Đảo

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công an Vĩnh Phúc
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công an Vĩnh Phúc
TPO - Nhóm thanh niên trẻ tuổi không đội mũ bảo hiểm tụ tập đua xe, bốc đầu… trên đường đi Tam Đảo bị công an xử lý.

Ngày 5/5, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Tam Đảo đã bắt giữ một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, khoảng 11h ngày 30/4, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tam Đảo phát hiện tại tuyến đường tỉnh lộ 302 thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo có một nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, biển số xe bị che lấp, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã tiến hành chốt chặn, kiểm tra, bắt giữ 8 xe mô tô và 14 người. Được biết, các đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 18  tuổi, chủ yếu ở tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được Nguyễn Tiến Vui (SN 2004, ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ) rủ tụ tập đi chơi ở khu du lịch Tam Đảo và Tây Thiên qua Facebook. Trên đường đi nhóm đối tượng dàn hàng ngang, chạy với tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách… sau đó bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Tam Đảo đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên, tạm giữ 8 xe mô tô và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.