Barcelona và Atletico Madrid bắt tay, hoán đổi vị trí hai ngôi sao thất sủng

0:00 / 0:00
0:00
Antoine Griezmann có thể tái hợp Atletico Madrid.
Antoine Griezmann có thể tái hợp Atletico Madrid.
TPO - Sau khi thuyết phục Lionel Messi ở lại CLB thành công Barcelona cần phải đẩy đi một số cầu thủ đội một để cân bằng tài chính, trong đó có Antoine Griezmann. Đội chủ sân Camp Nou dự định sẽ đổi tiền đạo người Pháp lấy tiền vệ Saul Niguez của Atletico Madrid.

Theo Sport, sau khi siêu sao Messi đồng ý ở lại, Barca muốn đẩy Griezmann đi nhằm thu hẹp quỹ lương của đội. Hiện tại, Griezmann đang hưởng lương cao thứ 2 tại Barca, khoảng 45 triệu euro/năm, chỉ xếp sau Messi.

Griezmann cập bến Camp Nou từ mùa hè 2019 với giá khổng lồ 120 triệu euro. Tuy nhiên anh lại tỏ ra khó hòa nhập với lối chơi của Barca và không thể hiện được những phẩm chất siêu sao như khi còn ở Madrid.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalan đang đàm phán với Atletico Madrid trao đổi ngôi sao người Pháp lấy tiền vệ Saul Niguez cộng với 15 triệu euro. Cả Griezmann và Saul đều đang bật đèn xanh để chuyển đi và chỉ chờ hai CLB đạt được tiếng nói chung.

Ban đầu, thỏa thuận dường như không khả thi, vì nó khiến cho Atletico phải gánh mức lương cao của Griezmann mà lại còn mất phí chuyển nhượng. Nhưng thực tế, Atletico và Barcelona đều được hưởng lợi từ thương vụ này. Cả hai đều sẽ có được một cầu thủ đúng vị trí mà họ cần vào lúc này.

Sau khi bị PSG “nẫng tay trên” đoạt mất Gini Wijnaldum, HLV Koeman đang cần một tiền vệ mạnh mẽ với nền tảng thể lực dồi dào, có khả năng bao sân, đồng thời cung cấp những phương án phòng ngự và tấn công hiệu quả. Saul chính là cầu thủ đáp ứng đủ các tiêu chí này. Tiền vệ 26 tuổi cũng đã đánh tiếng muốn rời Atletico vào đầu mùa hè này.

Saul Niguez đã ở CLB từ năm 13 tuổi và có thể trở thành một biểu tượng CLB trong tương lai. Tuy nhiên, ở mùa trước phong độ của Saul tụt dốc khiến anh đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát. Việc để anh ra đi không phải là mất mát quá lớn với đội chủ sân Wanda Metropolitano. Los Rojiblancos đang sở hữu Koke, Marcos Llorente và thêm cả tân binh Rodrigo de Paul, hàng tiền vệ của của họ vẫn rất mạnh ngay cả khi không có Saul.

Mặt khác, HLV Simeone cũng sẵn sàng tái hợp với Griezmann. Ông vừa gia hạn hợp đồng với Atletico và sẽ cần một cây săn bàn đẳng cấp cho tương lai khi Luis Suarez đã 34 tuổi. Griezmann đã từng thi đấu thành công cho Atletico nhưng không thể hiện được nhiều ở Barcelona. Ở tuổi 30, Griezmann hoàn toàn có thể lấy lại phong độ nếu trở lại Atletico. Thầy cũ Simeone sẽ có cách để giúp anh như cách ông đã làm với Luis Suarez.

MỚI - NÓNG