Siêu phẩm sút xa của Patrik Schick đẹp nhất EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Patrik Schick cho 5 bàn thắng tại EURO 2020
Patrik Schick cho 5 bàn thắng tại EURO 2020
TPO - Sau khi vuột mất danh hiệu Vua phá lưới vào tay Cristiano Ronaldo, tiền đạo Patrik Schick của CH Czech đã giành giải bàn thắng đẹp nhất EURO 2020.

Sau khi EURO 2020 khép lại, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức cuộc bình chọn cho chủ nhân của danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Mùa giải năm nay, có tổng công 142 bàn thắng, trong đó 132 bàn từ tình huống bóng sống, 9 bàn penalty và 1 bàn sút phạt trực tiếp.

Kết quả, pha lập công của tiền đạo tuyển CH Czech Patrik Schick vào lưới Scotland ở vòng bảng đã chiếm đa số trong tổng số 900.000 lượt bình chọn của người hâm mộ.

Đó là bàn thắng thể hiện được sự nhanh nhạy và phẩm chất tốt của một tiền đạo. Nhận thấy thủ môn David Marshall của Scotland dâng lên quá cao, với sự tự tin cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tiền đạo CH Czech đã tung ra cú sút từ giữa sân, mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội nhà.

Siêu phẩm sút xa của Patrik Schick đẹp nhất EURO 2020 ảnh 1

Siêu phẩm phút xa của Schick dẫn đầu trong top danh sách 10 ứng viên được bầu chọn. Chủ nhân của những bàn thắng đẹp còn lại được đưa vào bình chọn là Paul Pogba (vào lưới Thụy Sĩ), Luka Modric (Scotland), Lorenzo Insigne (Bỉ), Kevin De Bruyne (Đan Mạch), Cristiano Ronaldo (Hungary), Alvaro Morata (Italia), Mikkel Damsgaard (Anh), Andriy Yarmolenko (Hà Lan) và Federico Chiesa (Tây Ban Nha).

Đây là phần thưởng an ủi cho Patrik Schik sau khi anh hụt danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020. Patrik Schick cùng có được 5 bàn thắng như Ronaldo, nhưng anh lại thua ngôi sao Juventus về đường kiến tạo thành bàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.