Barcelona: Ngày buồn còn bao lâu?

Messi và đồng đội đang trải qua quãng ngày buồn
Messi và đồng đội đang trải qua quãng ngày buồn
TPO - Đêm chủ nhật (03h00 ngày 14/12), Barca sẽ có trọng trách phải vực dậy đội hình bằng cách giành chiến thắng trước Levante. Đây cũng là cách để họ xóa đi cột mốc buồn.

Kể từ tháng 5/2019 đến nay, tức đã 19 tháng trôi qua, chưa bao giờ Barca thua liên tiếp 2 trận trên các đấu trường chính thức như hiện tại. Đó là một cột mốc buồn, cho thấy tập thể hiện tại của Barca rệu rã đến nhường nào. Sau thất bại 1-2 trước Cadiz, tưởng như Barca sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Nhưng hóa ra lại là một thảm bại nữa, khi họ bị Juventus vùi dập 3-0 ngay trên sân nhà.

19 tháng qua kể từ ngày thua liên tiếp 2 trận (trước Celta Vigo và Liverpool), Barca đã rất nỗ lực làm lại, nhưng cuối cùng, tất cả đã đổ xuống sông xuống biển khi họ có khởi đầu tệ hại nhất sau 32 năm, đi kèm với đó là kết quả kém cỏi trước những ông lớn. 19 tháng qua, Barca đã thua Real Madrid 2 lần, Atletico Madrid 2 lần, và đặc biệt là thảm bại nhục nhã 2-8 trước Bayern Munich.

Nếu thua tiếp Levante hôm nay, Barca thậm chí còn tái hiện kết quả kém cỏi hồi tháng 4/2016. Đó là thời điểm họ thua liền mạch 3 trận. Chắc chắn Messi và đồng đội không thể để điều tồi tệ ấy xảy ra. Và chắc chắn họ cũng cần phải thắng, thậm chí thắng đậm Levante để dẹp đi những gièm pha từ dư luận.

Như chính cựu trợ lý tại sân Nou Camp, ông Juan Carlos Unzue, vừa giải thích các cầu thủ Barca là thi đấu kém là vì “chịu quá nhiều áp lực khi sát cánh cùng Messi”. Vị trợ lý từng 3 năm gắn bó với sân Nou Camp nói: “Đây là một cầu thủ có đẳng cấp rất cao, ai đá cùng anh ta cũng phải thi đấu với chuẩn mực cao nhất. Điều đó khiến nhiều cầu thủ không thể vượt qua áp lực”.

Trong khi đó, Jerome Boateng lại kêu gọi Messi mau sớm rời Nou Camp. Vì đó là cách để gỡ bỏ những vướng mắc anh đang gặp, đồng thời có thể tri ân Diego Maradona một cách trọn vẹn nhất. Boateng nhấn mạnh: “Chỉ có cách gia nhập Napoli vào cuối sự nghiệp thì Lionel Messi mới có thể tri ân huyền thoại của anh ấy. Thi đấu 1 hoặc 2 năm cũng được, miễn là anh ấy giải nghệ trong màu áo Napoli. Messi đã có mọi thứ, thứ anh ấy thiếu lúc này là một cái kết có ý nghĩa”.

MỚI - NÓNG