Barcelona mơ cú ăn ba

Barcelona mơ cú ăn ba
TP - Càng gần đến trận chung kết Champions League, Barcelona, với cú đúp quốc nội đầu tiên kể từ năm 1998, càng tin tưởng rằng họ có thể hoàn thành một mùa giải thành công nhất trong lịch sử 110 năm của mình, một cú ăn ba hoàn hảo.
Barcelona mơ cú ăn ba ảnh 1
Các cầu thủ Barcelona ăn mừng với Cúp Nhà Vua, danh hiệu thứ hai của mùa giải 2008-2009, sau chức vô địch quốc gia

Không chỉ Barcelona mà chưa có đội bóng Tây Ban Nha nào thực hiện được cú ăn ba diệu kỳ. HLV Pep Guardiola đang có cơ hội rất lớn để thực hiện điều đó, dù đây mới chỉ là mùa giải cầm quân đầu tiên của ông.

Trong khi đó, Manchester United là một đội bóng rất giàu kinh nghiệm và từng có cú ăn ba năm 1999.

“Champions League là danh hiệu quan trọng nhất. Nó thậm chí còn quan trọng hơn cả chức vô địch Euro bởi nó là phần thưởng cho đội bóng có tính kiên định nhất. Bạn hãy nhìn vào trận đấu của chúng tôi với Chelsea khi Andres Iniesta cứu chúng tôi với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng” - HLV Guardiola khẳng định.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Guardiola từng giành Champions League năm 1992 trong đội hình Barcelona nhưng trước trận chung kết này ông lại gặp thách thức lớn với những chấn thương và thẻ phạt của những cầu thủ trụ cột.

Thierry Henry, vừa trở lại với phong độ đỉnh cao, đang phải vật lộn với vấn đề dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, chân sút người Pháp này tỏ ra lạc quan với khả năng góp mặt tại Rome trong tuần sau:

“Tôi hy vọng sẽ không ai, không gì có thể loại tôi khỏi trận đấu ở Rome. Tôi đang nỗ lực với mức cao nhất để tự mang lại cơ hội góp mặt cho mình và tình trạng của tôi đang tiến triển tốt lên từng ngày. Với tôi việc được chơi ở Rome là một giấc mơ sau khi đã chịu thất bại trước Barcelona khi tôi còn ở Arsenal”.

Thierry Henry là thành viên của Arsenal khi Arsenal thất bại 1-2 ở trận chung kết Champions League năm 2006 trước Barcelona và đó cũng là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của anh.

Trong khi đó, người hùng của trận bán kết - Andres Iniesta, cũng đang phải điều trị chấn thương bắp đùi và khát khao kịp bình phục để trở lại.

Không chỉ gặp vấn đề với tuyến trên, HLV Guardiola cũng đau đầu với hàng thủ khi hậu vệ phải Dani Alves và hậu vệ trái Eric Abidal bị treo giò còn trung vệ Rafael Marquez không thể thi đấu cho đến hết giải vì chấn thương.

Guardiola sẽ phải cấu trúc lại hàng thủ với việc đưa Carles Puyol sang cánh phải và điều tiền vệ phòng ngự Yaya Toure về đá cặp trung vệ cùng Gerard Pique hoặc đặt cược vào hậu vệ ít kinh nghiệm Martin Caceres.

Barcelona mới chỉ hai lần giành Cúp C1 và nếu họ có thể đánh bại Manchester United để giành cú ăn ba lịch sử, thày trò HLV Guardiola chắc chắn sẽ có một góc trang trọng trong lịch sử CLB. 

MỚI - NÓNG