Barca 'phá đám' M.U thương vụ chiêu mộ Griezmann

Barca 'phá đám' M.U thương vụ chiêu mộ Griezmann
Chuyện Man.United muốn có sự phục vụ của Antoine Griezmann là điều không mới. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu sẽ vô cùng gian nan với Quỷ đỏ, khi Barcelona muốn nhảy vào thương vụ này.

Cách đây không lâu, nhà báo kỳ cựu Guillem Balague từng tiết lộ, Griezmann có thể ra đi vào mùa hè tới, và bến đỗ hàng đầu của tiền đạo người Pháp sẽ là Man.United. Song, có thực tế cần phải nhìn nhận dù chi nhiều tiền đi nữa, nhưng mọi thứ không suôn sẻ như hoạch định từ BLĐ Man.United khi nhiều đội bóng khác cũng muốn có Griezmann.

Barca 'phá đám' M.U thương vụ chiêu mộ Griezmann ảnh 1 Barca muốn có Griezmann.
Minh chứng là Mundo Deportivo-tờ báo thân Barca, đưa tin, trong kế hoạch tăng cường lực lượng mùa tới, HLV Ernesto Valverde cùng 2 quan chức cấp cao của đội chủ sân Nou Camp là Pep Segura và Robert Fernandez đã bắt đầu thảo luận lựa chọn mục tiêu phù hợp để tiến hành vào kỳ chuyển nhượng hè tới. Sau khi loại bỏ Paulo Dybala vì cho rằng tiền đạo của Juventus có lối chơi giống với Lionel Messi, nên không thể chiêu mộ. Kế đến, quá khó để có được Philippe Coutinho trước đà cạnh tranh từ PSG, Barca đành chuyển hướng sang Griezmann. Theo đó, quan điểm HLV Valverde đưa ra là Griezmann có thể chơi đa năng trên hàng công. Từ việc đảm nhận vai trò trung phong, cho đến hoạt động rộng như Messi, tiền đạo người Pháp đều làm được. Chưa hết, đội chủ sân Nou Camp còn toan tính đến các chi tiết như phí chuyển nhượng cũng như khả năng hòa nhập môi trường La Liga. Khi nếu chiêu mộ Dybala thì sự rủi ro cao vì cần thời gian hòa nhập. Riêng Griezmann đã quá rành bầu không khí La Liga, cùng việc chuẩn bị bước sang tuổi 27 vào năm sau…tất cả được xem rất lý tưởng để Barca có thể thúc đẩy thương vụ này. Được biết, dù không tiết lộ mức giá cụ thể, nhưng theo Mundo Deportivo, con số này không thua kém con số gần 150 triệu EUR mà gã khổng lồ xứ Catalan bỏ ra chiêu mộ Ousmane Dembele.
Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.