Bảo vệ môi trường, những việc làm cụ thể

ĐVTN phát túi tự hủy sinh học bảo vệ môi trường cho các tiểu thương. Ảnh: CTV
ĐVTN phát túi tự hủy sinh học bảo vệ môi trường cho các tiểu thương. Ảnh: CTV
TP - Đó là đề nghị của anh Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang, ngày 5/6 tại lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam năm 2020.

Đội hình tình nguyện bảo vệ môi trường

Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức ra quân năm nay tại huyện An Biên. Anh Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang cho biết, hiện môi trường sống đang bị xâm hại quá mức và ô nhiễm nghiêm trọng. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi, bị ô nhiễm cả môi trường nước, môi trường đất và không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lao động sản xuất và sinh hoạt của con người. “Các cấp, các ngành cần quan tâm phối hợp đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động từ cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới”, anh Toàn nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ra quân, hàng trăm ĐVTN tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát; tổ chức trồng cây xanh, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác, hạn chế rác thải nhựa, thúc đẩy việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc xử lý các phụ phẩm nông nghiệp; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, phối hợp tặng máy lọc nước cho bà con vùng bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn.

Tình nguyện về những địa chỉ đỏ

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và triển khai các hoạt động "Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học", hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Bác Ái (Ninh Thuận).

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 của tuổi trẻ Bộ Công an có chủ đề "Hành trình tình nguyện về những địa chỉ đỏ" được tổ chức từ ngày 1/6 đến ngày 31/8. Đây là hành trình tri ân, tìm về những nơi góp phần vun đắp, nhân lên sức mạnh, tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ Công an nhân dân.

Trong lễ ra quân đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thực hiện công trình "Vườn cây nhớ Bác" tại khu vực Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công an tỉnh Ninh Thuận; trao hỗ trợ công trình điểm vui chơi thanh thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước; tuần hành tuyên truyền bảo vệ môi trường tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; phát tờ rơi tuyên truyền và phát 25 nghìn túi tự hủy sinh học bảo vệ môi trường, 500 túi vải tại chợ Động, chợ Phan Rang.

Ngoài ra tuổi trẻ Bộ Công an còn trao tặng 300 cây mít hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế; 50 bộ đồ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của nhiều xã ở huyện Bác Ái; trao tặng 40 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 20 bồn chứa nước hỗ trợ nhân dân xã Phước Thành, huyện Bác Ái ứng phó với hạn hán.

Cùng cam kết giảm thiểu rác thải nhựa
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam năm 2020, ngày 5/6, tại thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đoàn Đắk Nông phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động với sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ. Các ĐVTN và người dân đã tham gia hoạt động đổi rác nhựa như túi nilon, chai cốc nhựa, đồ chơi cũ bằng nhựa... để lấy quà là chai thủy tinh, túi vải thân thiện với môi trường; tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên một số tuyến đường phố chính. Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đoàn Đắk Nông cũng đã ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa.

T.K

MỚI - NÓNG