Báo Tiền Phong là hạt giống giải Presscup 2016

TPO - Báo Tiền Phong được chọn làm 1 trong 5 đội hạt giống của khu vực phía Bắc của giải Presscup 2016. Đội Vô địch sẽ nhận được giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 60 triệu đồng. 

Ngày 4/4, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo, bốc thăm chia bảng giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí - Presscup 2016. 

Đây là giải đấu phong trào giành cho các đội bóng đá nam của các cơ quan báo chí trên cả nước được Ban tổ chức mời tham dự và có đơn đăng ký tham gia hợp lệ. 

Báo Tiền Phong là hạt giống giải Presscup 2016 ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu giải Press Cup 2016 và bốc thăm chia bảng miền Bắc

Các cầu thủ tham gia thi đấu là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người đang làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc sinh hoạt trong các chi hội nhà báo (có thẻ nhà báo, thẻ hội viên hội nhà báo hoặc các giấy tờ liên quan có xác nhận của cơ quan báo chí tham gia…). 

Giải nhằm chào mừng 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016); thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cục Báo chí và Báo Gia đình Việt Nam đã phối hợp tổ chức giải đấu này.

Báo Tiền Phong là hạt giống giải Presscup 2016 ảnh 2

Đại diện các đội bóng khu vực miền Bắc bốc thăm chia bảng đấu

Năm 2016 là năm đầu tiên giải được diễn ra, tuy nhiên với 29 đội bóng đăng ký tham gia thi đấu, hứa hẹn đây sẽ là giải đấu đầy sôi động, không kém phần kịch tính và nhiều thành công. 

Báo Tiền Phong là hạt giống giải Presscup 2016 ảnh 3

Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm

Báo Tiền Phong được chọn làm 1 trong 5 đội hạt giống của khu vực phía Bắc. Đội Vô địch sẽ nhận được giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng có giá trị khác theo thứ hạng được phân định vào cuối giải.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.