Bạo loạn ở Bangladesh, hàng chục ngôi chùa bị đốt phá

Hàng chục ngôi chùa ở Bangladesh bị đốt phá
Hàng chục ngôi chùa ở Bangladesh bị đốt phá
TPO- Hàng ngàn người nổi loạn đã điên cuồng đốt phá hàng chục ngôi chùa và hàng trăm ngôi nhà ở đông nam Bangladesh.

Nguyên do của vụ bạo loạn nói trên xuất phát từ một bức ảnh được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook được cho là xúc phạm đến Hồi giáo.

Giới chức cho biết đám đông gồm khoảng 25.000 người đã đốt cháy ít nhất 5 ngôi chùa và hàng chục ngôi nhà ở thị trấn Ramu và ngôi làng bên cạnh, cách thủ đô Dhaka khoảng 350km.

Những người nổi loạn cho hay bức ảnh nhạo báng kinh Koran được một người theo đạo Phật trong khu vực đăng tải lên Facebook.

Ông Joinul Bari, trong ban quản lý huyện cho hay: “Họ trở nên khó kiểm soát, điên cuồng tấn công những ngôi nhà của những người theo đạo Phật, đốt và phá nhiều chùa từ đêm thứ 7 đến sáng chủ nhật”.

“Ít nhất 100 ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Chúng tôi đã phải viện đến quân đội và lính tuần tra biên giới để dẹp loạn”, ông cho biết. Ông nói thêm rằng chính quyền địa phương đã ra lệnh cấm tụ tập trong khu vực nhằm tránh các vụ bạo loạn tiếp tục nổ ra. Hiện vẫn chưa có thông tin về con số thương vong trong vụ bạo động.

Đạo Phật rất phổ biến ở các huyện phía đông nam Bangladesh, giáp biên giới với Myanmar.

Phan Yến
Theo Thenews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG