Báo Indonesia tiếc cho đội nhà, chê thủ thành Bùi Tiến Dũng

Báo Indonesia tiếc cho đội nhà, chê thủ thành Bùi Tiến Dũng
TPO - Chứng kiến U23 Indonesia thất bại cay đắng trước U23 Việt Nam, tờ Tribun News (Indonesia) bày tỏ tiếc nuối cho đội nhà. Bên cạnh đó, họ cũng lên tiếng chê thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Ở cuộc đọ sức tại loạt trận thứ 2 bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020 tại sân Mỹ Đình tối qua, U23 Indonesia đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Với hàng phòng ngự chơi tập trung và không ngại va chạm, các vị khách đến từ xứ vạn đảo đã bảo vệ khung thành trước những đợt tấn công dồn ép của U23 Việt Nam trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Tuy nhiên, đúng vào phút 90+3, thủ môn U23 Indonesia phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống cố định.
Từ tình huống đá phạt góc, Quang Hải treo bóng vào cấm địa cho Triệu Việt Hưng đánh đầu tung lưới đối phương, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Chứng kiến điều này, tờ Tribun News đã bày tỏ sự tiếc nuối cho U23 Indonesia khi khẳng định đội nhà thi đấu tốt. Không chỉ hóa giải được nhiều tình huống tấn công của U23 Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo còn có một số cơ hội phản công ngon ăn.
Tình huống mắc sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Khen đội nhà, tờ Tribun News cũng lên tiếng chê bai thủ thành Bùi Tiến Dũng. Theo đó, họ khẳng định rằng, thủ môn này mắc nhiều sai lầm trong trận đấu ở Mỹ Đình tối qua. “Dù không để thủng lưới, nhưng thủ môn của U23 Việt Nam vẫn trở thành tâm điểm của trận đấu, bởi mắc nhiều sai lầm, trong đó đáng chú ý nhất là tình huống diễn ra ở phút 60. Ở pha bóng đó, Bùi Tiến Dũng đã chuyền bóng lóng ngóng để Wanewar cướp được. Tiếc là tiền đạo của U23 Indonesia lại dứt điểm hơi nhẹ, không đủ để đánh bại thủ thành của U23 Việt Nam", tờ Tribun News nêu.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.