Báo động các chân sút nội

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hàng tấn công các đội bóng ở V-League vốn là “đất diễn” của các ngoại binh, nhưng hiếm có mùa giải nào như năm nay, các tiền đạo nội lại gây nhiều lo ngại đến như vậy. Hiệu suất ghi bàn thấp của các tuyển thủ quốc gia vô tình trở thành nỗi lo đối với HLV Philippe Troussier.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại trong tháng 8 và sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Palestine. Trận đấu này tổ chức trên sân Thiên Trường ngày 11/9, nằm trong lộ trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Với việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Troussier đều rất kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt ở kỳ World Cup này.

Báo động các chân sút nội ảnh 1

Tiền đạo Trịnh Văn Quyết

Mục tiêu rất khó khăn nhưng phong độ hiện thời của nhiều tuyển thủ quốc gia ở V-League, đặc biệt trên hàng tấn công, lại khiến ông Troussier khó có thể yên tâm. Thực tế đây không phải nỗi lo mới bởi cả giai đoạn trước, các chân sút trên hàng công đội tuyển Việt Nam đều không có phong độ cao. Tuy nhiên, khi V-League bước vào vòng đấu cuối, tình trạng này trở nên rõ nét hơn.

Theo thống kê, tốp 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2023 không có tiền đạo nội nào. Ba vị trí đầu tiên thuộc về Rafaelson (Nam Định, 14 bàn), Jhon Cley (CAHN, 11 bàn) và Bruno Cunha Cantanhede (Đông Á Thanh Hoá, 10 bàn). Tiền đạo Việt Nam duy nhất thuộc tốp 10 lại thuộc lứa cựu binh của đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết (CLB Hà Nội, 8 bàn). Ở đợt tập trung mới đây của đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết đã không được HLV Philippe Troussier triệu tập, có thể do đang chịu án kỷ luật cấm thi đấu của VFF. Anh được chờ đợi sẽ trở lại trong đợt tập trung sắp tới để thêm lựa chọn cho hàng tấn công đội tuyển Việt Nam.

Ngoài Văn Quyết, chỉ Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) là có phong độ ghi bàn tương đối ổn định với 5 pha lập công mùa giải năm nay. Con số này thực tế không quá ấn tượng, nhưng lại vẫn cao hơn nhiều so với số bàn thắng của các tiền đạo nội khác tại V-League.

Trên thực tế hàng tấn công các đội bóng V-League xưa nay luôn là “đất diễn” của các ngoại binh. Tuy nhiên, chênh lệch về hiệu suất ghi bàn, đặc biệt phong độ sa sút của các tuyển thủ quốc gia là vấn đề đáng báo động. Đơn cử như tiền đạo Tiến Linh, vốn luôn chiếm vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua, vừa trải qua mùa giải thất vọng với Becamex Bình Dương. Đội bóng đất thủ chỉ trụ hạng vào phút chót, trong khi Tiến Linh cả mùa chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng.

Tiền đạo trẻ Nhâm Mạnh Dũng dù nỗ lực ở Viettel nhưng mùa giải này mới chỉ có 2 pha lập công. Cơ hội để Mạnh Dũng cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam là khá nhỏ nếu chân sút Viettel không có sự bứt phá. Tuy nhiên, đáng lo hơn cả là một số trường hợp vốn giữ trọng trách lớn ở đội tuyển Việt Nam, hiện đều có phong độ không tốt, điển hình là Quang Hải. Sau khi chia tay Pau FC đầu quân cho CAHN, Quang Hải thể hiện phong độ kém ấn tượng và mới chỉ có 1 bàn thắng trên chấm phạt đền cho đội bóng mới ở giai đoạn 2 V-League.

Nỗi lo của HLV Troussier có lẽ càng lớn hơn nếu nhìn vào một số trường hợp khác đang chơi bóng ở nước ngoài như Công Phượng hay Văn Toàn. Cả hai đều ít được ra sân, thi đấu kém ấn tượng khi trở về nước khoác áo đội tuyển quốc gia. Bản thân HLV Philippe Troussier ở đợt tập trung hồi tháng 6 cũng thừa nhận xét theo tiêu chí phong độ thì một số cầu thủ không đạt tiêu chuẩn góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. So với thời điểm trên thì tình trạng hàng công của đội tuyển Việt Nam gần như chưa có dấu hiệu cải thiện.

Sự lấn lướt của các tiền đạo ngoại ở V-League sẽ còn là vấn đề nan giải với đội tuyển Việt Nam trong việc củng cố sức mạnh hàng tấn công. Ông Park Hang-seo đã từng đau đầu tìm tiền đạo giỏi và có lẽ tới lượt HLV Troussier sắp tới, đây vẫn là bài toán khó.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.