Băng "xăm rết" lừa bán 20 phụ nữ, trẻ em

Băng "xăm rết" lừa bán 20 phụ nữ, trẻ em
TP - Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ Ngô Thị Hưng Trang (SN 1990, ở xã Liên Minh, Vụ Bản), đối tượng cầm đầu một đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em.

> Rao bán phụ nữ, trẻ em trên mạng internet

Ngoài Trang, CQĐT bắt giữ 5 chân rết của Trang, gồm Trần Hữu Phương (SN 1985), Phùng Văn Thắng (SN 1985), Nguyễn Xuân Long (SN 1992), Trần Việt Anh (SN 1992), đều ở huyện Vụ Bản và Trần Đức Thành (SN 1994, ở Bình Lục, Hà Nam).

Bước đầu, CQĐT xác định có hơn 20 phụ nữ, trẻ em bị đường dây của Trang lừa bán qua biên giới, hiện có 18 nạn nhân đã trở về nước do được giải cứu hoặc tự trốn về.

Trong số các nạn nhân có cả sinh viên, học sinh. Các nạn nhân chủ yếu ở các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Ngoài những thủ đoạn lừa đảo cũ (cứu net, rủ sang Trung Quốc buôn bán), các đối tượng trên còn ép các cô gái dùng ma túy "đá". Khi các cô gái đã nghiện, chúng dễ bề sai bảo đi theo qua biên giới.

Đáng chú ý, để dễ nhận dạng nhau, các đối tượng trong đường dây đều có một hình xăm giống con rết trên cổ trái. Được biết, Trang cũng từng là nạn nhân bị lừa bán qua biên giới làm gái mại dâm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG