Băng tuyết khác lạ trên Mẫu Sơn

Băng tuyết khác lạ trên Mẫu Sơn
TP - Từ đêm 6-1 hoặc sáng 7-1, miền Bắc lại hứng chịu một đợt gió mùa đông bắc tăng cường khiến trời còn rét hơn những ngày qua và tình trạng này có thể kéo dài đến giữa tháng 1-2012.

> Miền Bắc rét đậm, có nơi ba độ C

Băng tuyết xuất hiện vào sáng 5 -1 ở Mẫu Sơn. Ảnh: Đàm Duy
Băng tuyết xuất hiện vào sáng 5 -1 ở Mẫu Sơn. Ảnh: Đàm Duy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, từ đêm nay sẽ lại có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, nhiều nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng tuyết.

Băng tuyết khác lạ trên Mẫu Sơn

Sau khi nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) giảm xuống thấp, có thời điểm xuống âm 3 độ C, rạng sáng ngày 5-1, băng tuyết xuất hiện trên các cành cây, nhà cửa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, băng tuyết bắt đầu tan, lặn xuống đất vào buổi trưa.

Già bản Đặng Tăng Phúc, sống lâu năm trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết, so với mọi năm, băng tuyết tan nhanh hơn (mọi năm băng tuyết thường xuất hiện từ 1 đến 2 ngày- PV). Theo lý giải của già Phúc, có thể do nước biển tràn vào, nhiệt độ tăng dần lên 4-5 độ, làm băng tan.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, nhiệt độ về chiều tối xuống thấp, kèm theo mưa rây nhẹ, báo hiệu băng tuyết sẽ xuất hiện trong nay, mai. Khu vực Núi Cha, nơi có độ cao gần 1.600m so với mực nước biển cũng xuất hiện mưa tuyết, trắng xóa dải biên cương.

Ông Triệu Sáng Phúc, Chủ tịch UBND xã Công Sơn (huyện Cao Lộc), cho biết: Do làm tốt công tác cảnh báo sớm, các hộ dân trên địa bàn không thả rông gia súc lên rừng, đàn trâu của xã, trên 600 con, hiện nay đều an toàn. Khác với mọi năm, những vùng đồi, núi thấp, trời quang, mây tạnh, con đường dẫn đến Khu du lịch Mẫu Sơn khá thuận lợi, không có hiện tượng trơn trượt, mây che khuất tầm nhìn.

Nhiều du khách, trong đó có những tay máy nhiếp ảnh lên Mẫu Sơn đón băng tuyết từ 4-1, đã có những hình ảnh đầu tiên về cảnh đẹp kỳ vĩ vùng cao xứ Lạng. Họ cũng không khỏi tiếc rẻ, vì băng tuyết bỏ đi khá sớm.

Ơ khu vực thành phố có 3 ô tô chạy bằng dầu gặp sự cố đông đặc, chết máy, gây ách tắc giao thông chiều 5-1, trên đoạn đường ngắn Bến Bắc, phường Tam Thanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.