Băng nhóm thường xuyên cướp giật, đua xe sau khi phê ma túy sa lưới

Nguyễn Minh Hùng, kẻ cầm đầu băng cướp.
Nguyễn Minh Hùng, kẻ cầm đầu băng cướp.
TPO - Từ đầu tháng 8 đến nay, băng nhóm này đã thực hiện hơn 30 vụ cướp với thủ đoạn đạp ngã xe, đánh đập nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 25/9, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hướng Nam - thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá băng nhóm cướp giật liên tỉnh thường xuyên đua xe, cướp giật tài sản sau khi phê ma túy.

Theo công an, khoảng đầu tháng 8/2017,  đơn vị này nhận được trình báo về hàng loạt vụ cướp giật táo tợn xảy ra ở nhiều quận huyện ở TPHCM và các tỉnh lân cận Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Vùng Tàu nên công an TPHCM đã lập chuyên án truy bắt.

Quá trình đeo bám, công an xác định băng nhóm này do Nguyễn Minh Hùng (25 tuổi) cầm đầu. Đến khuya 17/9, khi Hùng cùng Nguyễn Ngọc Mỹ (29 tuổi), Nguyễn Võ Bảo Đạt (23 tuổi) và Dương Quốc Bảo (17 tuổi) đang chơi ma túy tại quán karaoke ở quận Tân Bình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Băng nhóm thường xuyên cướp giật, đua xe sau khi phê ma túy sa lưới ảnh 1
Băng nhóm thường xuyên cướp giật, đua xe sau khi phê ma túy sa lưới ảnh 2 Tang vật và phương tiện bị thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 ngày đấu tranh tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận từ đầu tháng 8 đến nay nhóm này gây ra hơn 30 vụ cướp điện thoại và giỏ xách bằng thủ đoạn đạp ngã xe, đánh đập bị hại để cướp.

Hiện vụ việc đang đang mở rộng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG