Bán tranh khỏa thân trong khu di tích văn hóa

Bán tranh khỏa thân trong khu di tích văn hóa
TP - Nhiều du khách khá bất ngờ và bất bình khi đến tham quan khu di tích lịch sử văn hóa chùa Phù Dung (phường Bình San, TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) bởi những hình ảnh phản cảm được bày bán công khai ngay cạnh di tích này.
Bán tranh khỏa thân trong khu di tích văn hóa ảnh 1

Đó là những bức tranh 3D chụp hình các cô gái khỏa thân dưới nhiều góc độ được bày bán chung với những tấm hình chụp phong cảnh và các trẻ thơ…

Các bức tranh này được rao bán với giá từ 10 đến 15 ngàn đồng/bức và hễ có du khách đến là các chủ quầy lưu niệm lại mời chào, tiếp thị rôm rả.

Có quầy lưu niệm chỉ để những hình ảnh khỏa thân giấu dưới các tấm hình trẻ em, phong cảnh nhưng cũng có những quầy bán công khai. Cụ thể như tại quầy lưu niệm Kim Đính, tranh khỏa thân này được để công khai và một thanh niên vô tư mời chào khách mua hàng xem như không có chuyện gì.

Điều lạ nữa: Khu di tích này nằm cách UBND phường Bình San không bao xa và những sự việc kia hằng ngày đập vào mắt du khách cả trong nước và quốc tế đến tham quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.