BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Cả nước thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Cả nước thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
TPO - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trên đường Bắc Sơn (quận Ba Đình, Hà Nội).

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu các bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và xã hội cùng đông đảo nhân dân Thủ đô, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc và nhiều đoàn khách quốc tế đã về đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Bác. Các hoạt động nhằm tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Sáng nay (27/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đến đặt vòng hoa, dâng hương, viếng mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Đồi không tên, quận 9, TPHCM). Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau khi thắp hương và dâng hoa tại tượng đài chính, các đại biểu đã thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ.


Nhãn hàng Lock&Lock đã tổ chức hoạt động tri ân các Thương, bệnh binh ấm áp, gần gũi tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh. Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành là một trong số các trung tâm nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh lớn nhất cả nước. Nơi đây đang tập trung 96 thương bệnh binh nặng thuộc 23 tỉnh thành, chủ yếu bị liệt cột sống dẫn đến teo cơ nửa người, phải di chuyển bằng xe lăn, cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tới thăm trung tâm trong dịp này, công ty đã dành tặng các thương bệnh binh nhiều vật dụng tiện ích trong gia đình như nồi, chảo, bình nước, hộp đa năng… để cuộc sống của các bác thuận tiện hơn.


Theo Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, trong những ngày qua các cơ sở Hội trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách... với tổng giá trị các hoạt động hơn 1,4 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), ngày 26/7, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã  tổ chức tới tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.


Sáng 27/7, Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Con Cuông phối hợp Trung tâm Truyền máu huyết học tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018. Với thông điệp “Cho giọt máu hồng - trao niềm hy vọng”, đợt hiến máu nhân đạo lần này đã thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân ở các khu dân cư đăng ký tham gia. Dự kiến, đợt này, huyện Con Cuông sẽ tiếp nhận khoảng 340 đơn vị máu để cung cấp cho Trung tâm Truyền máu huyết học tỉnh phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, chữa bệnh.


Trung đoàn 764 đã tổ chức cho 100 cán bộ, chiến sỹ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Để góp phần hạn chế nguy cơ cháy rừng trên địa bàn xã, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 đã phối hợp với dân quân xã tiến hành phát quang cây cối, mở tuyến đường cơ động phòng chống, chữa cháy rừng dài 900m từ khu vực xóm 2 lên khu vực rừng tại Tiểu khu 968 trên đỉnh núi Đại Huệ; tổ chức phát đường băng cản lửa dài gần 2,5km, rộng 8m; góp phần ngăn chặn các đám cháy lây lan giữa địa bàn 2 huyện Nghi Lộc và Nam Đàn.


MC Phan Anh, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cùng nhóm bạn đã thăm hỏi, động viên bà con nhân dân khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đoàn trao 15 phần quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi và 21 phần quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa rồi. Tổng giá trị quà tặng trên 200 triệu đồng. Đây được xem là hành động thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn và giúp bà con vùng lũ Văn Chấn sớm ổn định cuộc sống.


Ngày 27/7, đoàn công tác của tỉnh Kon Tum đã sang thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Attapư (Lào) bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian- Xe Nam Noy, thuộc huyện Sannamxay, tỉnh Attapư. Đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng, cùng 350 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cấp thiết (300.000 đồng/suất) cho nhân dân vùng thiệt hại của tỉnh Attapư. Riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ người dân vùng lũ 50 triệu đồng cùng 100 suất quà (500 ngàn đồng/suất), đồng thời cử đoàn y, bác sĩ sang khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.


Sáng 27/7, Đoàn công tác của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 385 (Binh đoàn 15) đã đến thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con tại cụm bản Văng Tắt, tỉnh Attapư (Lào).  Ngoài đến thăm, tặng quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương. các y, bác sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 385 đã tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người. Tổng số tiền cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân Lào đợt này của đơn vị hơn 50 triệu đồng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG